Cơ bản khống chế dịch tả lợn châu Phi tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang

Sau gần 4 tháng xuất hiện ở dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 6/11 huyện, thành phố (Hà Giang), đến nay, cơ bản đã khống chế nhiều ổ dịch tại các địa phương.
Chú thích ảnh
Triển khai phun hóa chất vệ sinh sát khuẩn các khu vực có ổ dịch. 

Chi cục Thú y tỉnh Hà Giang đang bố trí lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn, phòng ngừa và không để dịch bùng phát trở lại.

Ông Trịnh Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Giang cho biết: Với sự vào cuộc đồng bộ từ các đơn vị, địa phương, đến nay trên địa bàn Hà Giang đã cơ bản khống chế nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, có 3 huyện, thành phố (thành phố Hà Giang, Đồng Văn, Yên Minh) và 6 xã của 3 huyện (xã Bát Đại Sơn, Đông Hà, Quản Bạ, huyện Quản Bạ; thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê; xã Pà Vầy Sủ, Nà Chì, huyện Xín Mần) đã công bố hết dịch trên địa bàn. Hiện có 5 xã Tả Ván, Cán Tỷ, thị trấn Tam Sơn, Thanh Vân, Cao Mã Pờ của huyện Quản Bạ đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh.

Thời gian qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Hà Giang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn đối với người chăn nuôi. Từ khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đến nay, trên địa bàn Hà Giang đã ghi nhận nhiều ổ dịch tại 6 huyện, thành phố. Số lượng lợn bị tiêu hủy hơn 2.600 con, với trọng lượng hơn 105 tấn.

Trước tình hình đó, Chi cục đã phân công cán bộ trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn mắc bệnh và tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời, triển khai ngay các biện pháp khống chế, ngăn chặn ổ dịch lây lan diện rộng.

Bên cạnh đó, Chi cục đã kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang ban hành công văn về việc tập trung chỉ đạo, kiểm soát, khống chế, ngăn chặn bệnh; phối hợp với các địa phương thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra khỏi địa bàn; tuyên truyền cho người dân xử lý vệ sinh chuồng trại.

Đồng thời, triển khai phun vệ sinh sát khuẩn tại các địa bàn xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi; phu khử trùng các phương tiện ra vào khu vực có ổ dịch. Theo đó, tổng số hóa chất đã sử dụng hơn 2.300 lít hoá chất và hơn 32.000 kg vôi bột để xử lý tiêu hủy và phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi tại hộ có dịch và các hộ xung quanh.

Cùng với đó, Chi cục Thú y Hà Giang đã triển khai tiêm phòng cho những đàn lợn chưa nhiễm bệnh tại các địa bàn trọng điểm như: huyện Quản Bạ, Bắc Mê, Xín Mần. Hiện, đã triển khai tiêm hơn 7.200 con lợn trên 16 xã của 3 huyện.

Ông Trịnh Văn Bình cho biết thêm. mặc dù, dịch tả lợn châu Phi đã cơ bản khống chế tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhưng nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn rất cao nên các địa phương cần giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở; kịp thời phát hiện và tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định; tăng cường kiểm tra việc tái đàn, tăng đàn tại các cơ sở chăn nuôi bảo đảm đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; kịp thời phát hiện các hộ nhập đàn không khai báo.

Cùng với đó, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, giết mổ, bán chạy lợn mắc bệnh; làm tốt công tác tuyên truyền; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không để bệnh Dịch tả lợn châu Phi xảy ra.

Các địa phương cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động mua vắc xin tiêm phòng dịch bệnh; chủ động khai báo và tiêu hủy đàn lợn bị bệnh, tuyệt đối không vứt xác lợn bệnh, lợn chết ra môi trường…

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.