Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày 8/8, ông Phan Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, huyện vừa công bố dịch tả lợn châu Phi tại hai xã Hòa Ninh và Hòa Phong thuộc huyện; tiêu hủy 36 lợn thịt bị bệnh của 3 gia đình trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND huyện Hòa Vang yêu cầu hai xã Hòa Ninh và Hòa Phong tiếp tục giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe đàn lợn của các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn các xã, đặc biệt các hộ chăn nuôi tại thôn Năm, xã Hòa Ninh và thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong; hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại và khu vực xung quanh, hạn chế người ra vào khu vực chuồng nuôi, kịp thời báo cáo với UBND xã các trường hợp lợn ốm, bệnh và chết không rõ nguyên nhân để tổ chức phòng, chống dịch bệnh kịp thời; thông tin tuyên truyền, yêu cầu người chăn nuôi thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.