Cơ bản hoàn thành hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành

Theo Ban Quản lý Dự án sân bay Long Thành, hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai 12 gói thầu lớn là các công trình thiết yếu phục vụ hàng không; trong đó, có hệ thống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay đã cơ bản hoàn thành.
Chú thích ảnh
Ống dẫn nhiên liệu tại hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành. 

Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện nhà và các công trình phụ trợ như đường giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, đảm bảo đưa công trình vào khai thác trong tháng 6/2026.

Đến nay, các bồn chứa nhiên liệu, hệ thống ống dẫn đi ngầm và trên mặt đất; hệ thống phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt xong, sẵn sàng đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống điện – điều khiển, hệ thống công nghệ (bơm, van, lọc…), xúc rửa đường ống. Ngoài ra, hạng mục ống ngầm dẫn nhiên liệu và các họng nạp tại khu vực sân đỗ tàu bay trước nhà ga hành khách sân bay Long Thành cũng đã lắp đặt xong.

Chú thích ảnh
Các bồn chứa nhiên liệu tại hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành. 

Gói thầu hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành khởi công tháng 10/2024 với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Hệ thống này gồm 6 bồn chứa nhiên liệu, mỗi bồn có dung tích 6.000 m3 cùng đường ống dẫn nhiên liệu đi ngầm, đi nổi trên mặt đất và các hạng mục phụ trợ. Riêng hệ thống ống ngầm sẽ dẫn nhiên liệu đến khu vực sân đỗ để trực tiếp cung cấp nhiên liệu cho tàu bay. Hệ thống này có thể cung cấp hơn 5.000 m3 nhiên liệu mỗi ngày, đáp ứng đủ nhu cầu nhiên liệu khi sân bay đi vào khai thác.

Theo Ban Quản lý Dự án sân bay Long Thành, các gói thầu tại sân bay Long Thành vẫn đang được đẩy mạnh thi công (nhà ga hành khách, giao thông nội cảng, đường cất hạ cánh thứ 2…). Khó khăn lớn nhất tại dự án hiện nay là thiếu lao động.

Chú thích ảnh
Đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành. 
Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.