Cơ bản hoàn thành giai đoạn 3 tìm kiếm nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến ngày 24/11, các lực lượng cứu nạn đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 3 tìm kiếm những nạn nhân mất tích tại lòng suối Rào Trăng và chỉ tìm thấy thêm được một thi thể nạn nhân trong chiều 22/11.
Chú thích ảnh
Các lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân, chiều 23/11. Ảnh: TTXVN phát

Như vậy đến nay, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 6/17 nạn nhân mất tích, còn 11 nạn nhân chưa được tìm thấy. 

Trong sáng 24/11, thời tiết tại khu vực tìm kiếm có mưa lớn, lực lượng cứu nạn đang tranh thủ khi mưa ngớt, tiến hành rà soát lại lần cuối những khu vực khả nghi có thi thể nạn nhân. Dự kiến chiều 24/11, các lực lượng cứu nạn sẽ kết thúc giai đoạn 3 tìm kiếm 11 công nhân đang mất tích dưới lòng suối và rút lực lượng khỏi hiện trường.

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ họp bàn đánh giá lại các phương án tìm kiếm trong thời gian qua và đề ra hướng tìm kiếm lâu dài trong giai đoạn tiếp theo.

Sự cố sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra từ ngày 12/10 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền làm toàn bộ khu nhà điều hành bị đất đá san phẳng, cuốn trôi, khiến 17 công nhân tại đây mất tích, đến nay đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết mưa bão, sạt lở gây ách tắc tuyến đường độc đạo 71 dẫn vào Thủy điện Rào Trăng 3. Để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân, các lực lượng cứu nạn đã triển khai theo hướng đường thủy vượt lòng hồ Thủy điện Hương Điền đi lên Thủy điện Rào Trăng 4 rồi tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3.

Sau khi kết thúc tìm kiếm các nạn nhân xung quanh khu vực nhà điều hành của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và một số khu vực khác có 5 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, xác định danh tính và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Ngày 18/11, lực lượng cứu nạn đã bắt đầu giai đoạn 3 tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối Rào Trăng với phương án nắn dòng chảy. Một dòng chảy mới có độ sâu hơn 3m, rộng khoảng 5m và dài hơn 150m cùng một con đập phân thủy đã được hoàn thành trong sáng 22/11.

Dưới lòng suối Rào Trăng, nhiều kết cấu bê tông của nhà điều hành, các phương tiện máy móc, đồ dùng cá nhân của các nạn nhân đã được tìm thấy. Đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.