Cơ bản giải quyết ách tắc và không còn ùn ứ tại các cảng biển phía Nam

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, đến thời điểm này, các cảng biển phía Nam đã cơ bản giải quyết được ách tắc và không còn tình trạng ùn ứ, quá tải tại các cảng biển khu vực này.
Chú thích ảnh
Tân cảng Cát Lái vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, chưa dừng tiếp nhận hàng hóa nào trong suốt thời gian qua. Ảnh: Quang Châu/TTXVN

Theo đó, tại cảng Cát Lái, tồn bãi chung toàn cảng tính đến thời điểm 8 giờ ngày 19/8/2021 là 85,3%; giảm 2,8% so với ngày 18/8/2021; trong đó tổng số Teus xuất nhập khẩu là 14.228 (số Teus nhập khẩu là 8.422, số Teus xuất khẩu là 5.806), Tân Cảng Cát Lái vẫn đang tiếp tục duy trì giải pháp rà soát khách hàng có hàng tồn tại cảng.

Trong ngày 18/8/2021, Tân Cảng Cát Lái đã làm việc với 24 doanh nghiệp có lượng hàng tồn tại cảng là 299 container để xử lý lượng container tồn tại cảng, không xảy ra tình trạng hàng hóa ùn ứ, quá tải tại cảng Cát Lái.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, tại các cảng biển tại khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang tình hình hoạt động bình thường, phương tiện ra vào cảng thông suốt, không có tình trạng ùn ứ tại cảng.

Về cơ bản không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa, tại các vị trí kiểm soát dịch, các cảng bến thủy nội địa khu vực 19 tỉnh phía Nam đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg; các cảng biển hoạt động bình thường, phương tiện đường bộ lưu thông đảm bảo và không ùn tắc giao thông tại cảng.

Riêng tại tỉnh Cần Thơ, ngày 13/8/2021, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành văn bản số 848/TB-BQL tạm dừng hoạt động đối với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Tân Cảng Thốt Nốt do chưa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Qua trao đổi với một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại địa phương, hoạt động xuất khẩu nông sản như gạo, trái cây qua cảng Tân Cảng Thốt Nốt bị ngừng đã dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp. Hàng hóa đang bị ùn ứ cục bộ tại cảng này, bình quân khoảng 60 container gạo xuất khẩu/ngày.

Hiện nay, với sự hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành tại địa phương, hàng bao đang được vận chuyển lên Tp. Hồ Chí Minh bằng đường thủy để đóng hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, Tân Cảng Thốt Nốt đang hoàn thiện lại phương án “3 tại chỗ” để trình lại UBND thành phố Cần Thơ nhằm mở lại cảng này sớm, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngoài ra, đối với “luồng xanh” đường thủy, Cục Đường Thủy nội địa Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam đã có các văn bản hướng dẫn, phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện tuyến “luồng xanh” đường thủy, phục vụ vận tải hàng hóa thiết yếu bằng đường thủy liên tỉnh và tuyến đường thuỷ địa phương. Đến nay, các phương tiện thủy cao tốc đã vận chuyển được 8 chuyến hàng với tổng số gần 150 tấn nông sản từ các tỉnh về Tp. Hồ Chí Minh.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.