Cơ bản giải phóng mặt bằng xong Quốc lộ 1 và 14

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết hiện đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ (QL)1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (QL14).
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ngày 15/9 cho biết: Bộ vừa trình Chính phủ kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ (QL)1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (QL14). 
Đây là 2 dự án cải tạo nâng cấp có quy mô lớn, vừa khai thác vừa thi công, với tổng mức đầu tư khoảng 110.000 tỷ đồng. Các dự án trải dài qua nhiều địa phương, đan xen lẫn nhau giữa hình thức đầu tư BOT (xây dựng, kinh doanh, chuyển giao) và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP). 
Cơ bản giải phóng mặt bằng xong Quốc lộ 1 và 14 ảnh 1

Thi công QL1, đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh Huy Hùng -TTXVN

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết: Các dự án cải tạo, mở rộng QL1, QL14 có tổng chiều dài trên 1.500 km, đi qua 22 tỉnh, thành phố, với mật độ khoảng 84.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có gần 5.300 hộ cần phải bố trí vào các khu tái định cư tập trung, với 2.378 ha đất cần phải giải tỏa và cần phải di dời hàng nghìn km công trình điện, nước, cáp quang, viễn thông... Trong đó, QL1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ đi qua 17 tỉnh, thành phố, được chia thành 38 dự án đầu tư bằng vốn TPCP; Ql14 đi qua 5 tỉnh, được chia thành 11 dự án đầu tư bằng vốn TPCP và BOT. 
Đến tháng 9/2014, dự án đã bàn giao mặt bằng được 1.505/1510 Km, với 20/22 tỉnh đã bàn giao 100% mặt bằng sạch, trong đó 5/5 tỉnh trên QL14 và 15/17 tỉnh trên QL1. Hiện nay, chỉ còn 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên hiện đang vướng một số vị trí chưa bàn giao xong. Các địa phương đã hoàn thành tốt công tác GPMB, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Thanh Hóa, Ninh Bình…
Đến thời điểm này, các dự án vừa thi công, vừa khai thác trong điều kiện lưu lượng xe qua lại trên QL1, QL14 rất lớn. Do vậy, Bộ GTVT đã yêu cầu các Chủ đầu tư, nhà đầu tư cam kết đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên đảm bảo thông suốt 2 làn xe, không thi công đồng thời cả 2 bên tuyến, đảm bảo đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ (cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu...) và bố trí nhân lực phân luồng giao thông; đồng thời kiên quyết xử lý các nhà thầu không tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. 
Theo đánh giá của Bộ GTVT, trên toàn tuyến QL 1 và QL14 hiện nay chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài; không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ảnh hưởng của việc thi công các dự án. Tuy nhiên, ở một số dự án, một số gói thầu tại các giờ cao điểm vẫn còn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, do lưu lượng giao thông lớn, nền mặt đường bị thu hẹp, lực lượng chức năng mỏng… 
Với tiến độ GPMB như hiện nay, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, công tác thi công, xây lắp dự án hiện đã đạt trên 35%, đảm bảo mục tiêu tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2015, dự kiến vượt kế hoạch 12 tháng. Riêng đoạn QL1 đoạn Thanh Hóa - Vũng Áng sẽ hoàn thành vào tháng 12/2014.
Tiến Hiếu  

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.