CNN vấp chỉ trích vì giúp gây quỹ 230.000 USD cho bà mẹ đơn thân giả

Kênh CNN (Mỹ) và nữ nghị sĩ Cori Bush đã nhấn mạnh đến khó khăn của một “bà mẹ đơn thân” với 3 con gái đang phải đối mặt với tình trạng vô gia cư và giúp kêu gọi quyên góp cho chị này 230.000 USD. Tuy nhiên, “bà mẹ đơn thân” này thực chất là một người giữ trẻ.
Chú thích ảnh
Cô Dasha Kelly khi lến sóng của CNN. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết phóng viên của CNN là Nick Watt đã thực hiện chương trình đến thăm ngôi nhà của cô Dasha Kelly (32 tuổi) ở Las Vegas.

Cô Dasha này tự nhận là bà mẹ đơn thân với 3 con gái Sharron (8 tuổi), Kia (6 tuổi) và Imani (5 tuổi) và đang gặp khó khăn với nguy cơ vô gia cư vì COVID-19. Dasha đã lập một tài khoản trên ứng dụng GoFundMe để kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền thuê nhà. Nhờ được xuất hiện trên phóng sự của CNN, Dasha đã nhận tới 230.000 USD tiền hỗ trợ.

Sau đó, CNN ngày 5/8 còn thực hiện chương trình phỏng vấn giữa Dasha và nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Cori Bush. Thời điểm này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kéo dài chương trình tạm ngưng trục xuất khỏi nhà ở, ngăn tình trạng vô gia cư do COVID-19, đến ngày 3/10.

Trong chương trình phỏng vấn, bà Bush nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh và đảm bảo rằng bạn được an toàn và thoải mái trong ngôi nhà của mình. Trong khi đó, chúng tôi làm những việc khác để giúp chắc chắn cuộc sống của bạn và của con bạn tốt đẹp hơn”.

Tuy nhiên, đến ngày 9/8, CNN đã đăng nội dung đính chính cho biết trên thực tế Dasha Kelly không phải là mẹ của 3 em nhỏ mà chỉ là người giữ trẻ. Ứng dụng GoFundMe trong khi đó tuyên bố sẽ xác thực thông tin và số tiền ủng hộ được chuyển đến vẫn chưa bị rút.

Phóng viên Watt kể lại: “Khi phỏng vấn Kelly, các bé gái đều gọi Dasha là mẹ và cô ta cũng cứ như như đang ở nhà, do vậy chúng tôi không hề nghi ngờ. Nhưng sau đó một người phụ nữ tên Shadia Hilo đến rồi nói rằng cô mới là mẹ của 3 bé gái và các em đang sống với cô”. Hilo còn đưa cho CNN giấy khai sinh của các cô bé để chứng minh điều này.

Dasha Kelly sau đó đăng trên tài khoản GoFundMe rằng bạn trai của cô là bố của ba đứa trẻ và đôi khi cô đến trông nom chúng. Cô cùng bạn trai không sống chung nhưng những bé gái này cũng gọi Dasha là “mẹ” và cô đối xử với chúng như con. Năm 2020, Dasha mất việc tại một casino bị đóng cửa do dịch COVID-19. Hiện tại cô đã trả chậm 2 tháng tiền thuê căn hộ ở Las Vegas. Cô nằm trong nhóm 11 triệu người Mỹ đang chậm trả tiền thuê nhà của họ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.