Chuyển tìm kiếm máy bay mất tích từ khẩn cấp sang thường xuyên

Sáng 14/3, thay mặt kíp trực của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định: Việt Nam tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trên vùng biển nghi vấn; chuyển từ trạng thái khẩn cấp sang trạng thái thường xuyên...

Sáng 14/3, thay mặt kíp trực của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định: Việt Nam tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trên vùng biển nghi vấn; chuyển từ trạng thái khẩn cấp sang trạng thái thường xuyên, dịch chuyển về hướng Đông và Đông Nam đường bay dự kiến của máy bay Malaysia mất tích.


Đến chiều qua (14/3), Việt Nam vẫn duy trì 2 máy bay AN26, 1 tầu tuần thám CASA và 7 tàu các loại để tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Hàng không Malaysia bị mất tích trong phạm vi chỉ đạo dọc theo vùng thông báo bay (FIR HCM), từ kinh độ 103 - 108. Tàu thủy tìm kiếm từ đường phân định thềm lục địa của Việt Nam với các nước trở lên và từ kinh độ 104 - 106. Tuy nhiên, đến chiều tối qua, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của chiếc máy bay này.


Tham gia tìm kiếm cùng với lực lượng chức năng của Việt Nam còn có lực lượng tìm kiếm cứu hộ của 3 nước, gồm: Trung Quốc (2 máy bay), Nhật Bản (1 máy bay) và Malaysia (2 máy bay).

Ông Đoàn Hữu Gia, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam cho biết, từ ngày 15/3, sẽ tạm dừng họp báo thường nhật tại Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm, cứu nạn Phú Quốc. Theo đó, các thông tin về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích sẽ được thông báo qua hai đường dây nóng 0773846704 và 0773847508.


Trao đổi với phóng viên về thông tin phía Malaysia có đề nghị Việt Nam thăm dò, tìm kiếm dấu vết máy bay mất tích ở eo biển Malacca hay không, Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết: Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức Malaysia đề nghị Việt Nam đưa phương tiện sang phối hợp tìm kiếm ở Malaysia.

“Khi chúng tôi trao đổi với tùy viên quân sự Malaysia tại Việt Nam, phía bạn có thăm dò khả năng của Việt Nam có thể tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở Malacca được không? Chúng tôi trả lời: Khi có yêu cầu chính thức của Malaysia, chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ Việt Nam xem xét. Với 90% lực lượng tìm kiếm hiện nay là lực lượng quân đội, Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm cho đến khi có thông tin rõ ràng. Đó không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà còn vì lòng nhân ái, coi tính mạng con người là quan trọng nhất", Đại tá Vũ Thế Chiến nhấn mạnh.


Malaysia mở rộng khu vực tìm kiếm


Chính quyền Malaysia ngày 13/3 quyết định mở rộng khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích hôm 8/3 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) sang phía tây, hướng tới Ấn Độ sau khi có tin cho rằng máy bay tiếp tục bay nhiều giờ trên không sau khi mất liên lạc với mặt đất.


Trước đó, diện tích tìm kiếm máy bay mất tích đã được mở rộng và đổi hướng nhiều lần, ra tới khu vực rất xa so với nơi máy bay mất liên lạc trên Biển Đông. Tổng diện tích khu vực tìm kiếm hiện đã lên tới 92.600 km2.


Tiến Hiếu - TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.