Xót xa hình ảnh bàn tay biến dạng của nhà vô địch Rowing

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đã chính thức khởi tranh với buổi lễ khai mạc ấn tượng tại Hàng Châu (Trung Quốc). Những môn thi đấu sớm đã nhanh chóng mang về huy chương cho các đoàn thể thao. Tuy nhiên, để đạt được những thành tích cao, các VĐV sẽ phải đánh đổi không ít.

Chú thích ảnh
Đội Rowing Việt Nam giành Huy chương Đồng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trên trang Facebook chính thức của ASIAD 2023 mới đây, người hâm mộ đã có một phen sửng sốt khi chứng kiến hình ảnh lòng bàn tay của một nhà vô địch môn Rowing (chèo thuyền). Ban tổ chức không tiết lộ đây là bàn tay của VĐV nào, hay thuộc đoàn thể thao quốc gia nào mà chỉ đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Đây là bàn tay của một nhà vô địch châu Á môn Rowing".

Điều người hâm mộ quan tâm chính là sự chai sạn và thậm chí biến dạng của bàn tay. Những đốt ngón tay đã bị xước và chảy máu khiến người xem không khỏi xót xa. Có thể thấy, ngón tay của các VĐV chèo thuyền cũng dài hơn bình thường. Đây là một yếu tố quan trọng để các VĐV có thể cầm nắm tay chèo một cách chắc chắn hơn.

Ở phần bình luận, rất nhiều người đã dành sự nể phục cho các VĐV đua thuyền khi họ đã phải chịu đựng những đau đớn để mang về vinh quang cho đất nước. Thế nhưng, cũng có những chia sẻ cho rằng tại sao các VĐV chèo thuyền không đeo găng tay khi thi đấu. Tranh cãi đã xảy ra khi một số ý kiến khẳng định việc đeo găng tay sẽ giảm độ ma sát và ảnh hưởng tới tốc độ chèo. Thậm chí, bàn tay trong môi trường bí không khí có thể sẽ bị phồng rộp và dễ tróc da hơn.

Tại ASIAD 2023, đội tuyển Rowing Việt Nam đã hoàn tất thi đấu, giành được 3 HCĐ với các nội dung chèo thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo, chèo thuyền 8 người hạng nặng 2 mái chèo và nội dung 4 nữ 1 mái chèo. Đây là thành tích đáng quý bởi các đối thủ của Việt Nam đều rất mạnh, đến từ nước chủ nhà Trung Quốc và các cường quốc Rowing khác tại châu Á.

Viết Thành (TTXVN)
ASIAD 2023: Đón các tuyển thủ Điền kinh và Cờ vua nhập Làng VĐV
ASIAD 2023: Đón các tuyển thủ Điền kinh và Cờ vua nhập Làng VĐV

Trong ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đón các đội tuyển Điền kinh (16 thành viên), Cờ vua (1 thành viên) nhập Làng VĐV Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023), đồng thời tiễn đội tuyển Olympic Việt Nam (30 thành viên), Rowing (26 thành viên), Boxing (1 thành viên) về Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN