World Cup nữ 2023: HLV Mai Đức Chung 'vô địch' về tuổi tác

Theo các số liệu thống kê, ông Mai Đức Chung là HLV trưởng cao tuổi nhất trong số 32 nhà cầm quân ở các ĐTQG tham dự ở World Cup nữ 2023.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các cầu thủ tập luyện trước trận đấu với tuyển Đức. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Tính đến hiện tại, HLV Mai Đức Chung đã 72 tuổi. Không một HLV nào ở tuổi "thất thập" dẫn dắt ĐTQG dự World Cup 2023 như nhà cầm quân đến từ Việt Nam. HLV cao tuổi thứ 2 tại kỳ World Cup này là Nelson Abadia, HLV của đội tuyển nữ Colombia.

Trong khi đó, nữ HLV của ĐT Costa Rica năm nay mới 36 tuổi và là nhà cầm quân trẻ nhất góp mặt ở đấu trường World Cup 2023. Đối chiếu với lực lượng ĐT nữ Việt Nam, Trần Thị Thùy Trang, nữ tiền vệ kỳ cựu đã 35 tuổi, tức là chỉ ít hơn Valverde đúng 1 tuổi.

Về phía các cầu thủ, trung vệ Onome Ebi (Nigeria) đón sinh nhật lần thứ 40 sớm hơn danh thủ Christine Sinclair (Canada) khoảng 1 tháng. Do đó, Onome Ebi chính là cầu thủ nhiều tuổi nhất ở kỳ World Cup nữ 2023 năm nay. Cầu thủ này đã gắn bó với ĐT nữ Nigeria từ năm 2003 và năm nay là lần thứ 6 cô dự một kỳ World Cup nữ.

Tiền đạo sinh ra ở Mỹ của đội tuyển nữ Hàn Quốc, Casey Phair, là cầu thủ trẻ nhất có tên trong danh sách chính thức. Phair mới sinh nhật lần thứ 16 vào ngày 29/6, có nghĩa là nếu góp mặt ở một trong hai trận mở màn của Hàn Quốc, cô sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giải đấu.

Tại bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là những tân binh World Cup. Hai đội tuyển này cũng đem đến những điều đặc biệt trên băng ghế huấn luyện. Nếu như HLV Mai Đức Chung là nhà cầm quân cao tuổi nhất ở World Cup 2023 thì ông Francisco Neto của Bồ Đào Nha lại là chiến lược gia dẫn dắt một đội tuyển, cụ thể là Bồ Đào Nha, trong thời gian dài nhất, nếu so với 31 HLV còn lại tham dự World Cup 2023. Cụ thể, ông Neto đã nắm quyền HLV trưởng ĐT nữ Bồ Đào Nha trong suốt 9 năm (từ năm 2014 cho đến nay).

Trần Quyên (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Thanh Nhã lọt tốp 6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem nhất giải đấu
World Cup nữ 2023: Thanh Nhã lọt tốp 6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem nhất giải đấu

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chọn ra 6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem nhất World Cup nữ 2023, trong đó có Thanh Nhã của tuyển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN