TP Hồ Chí Minh: Mừng công các vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 32

Chiều 30/5, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt mừng công các huấn luyện viên, vận động viên Thành phố đạt thành tích tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Trao tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các huấn luyện viên, vận động viên.

Tại buổi Lễ, UBND Thành phố đã tặng Bằng khen cho 124 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tại SEA Games 32, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 179 thành viên gồm 39 huấn luyện viên, 119 vận động viên. Các vận động viên Thành phố đoạt 31 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc và 20 Huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu đăng ký là 18 - 20 Huy chương Vàng ban đầu. 

Nổi bật trong đó là Huy chương Vàng đến từ các môn: Aerobic, Bóng rổ 3x3 nữ, Taekwondo, Thể dục dụng cụ, Golf, Judo… Ngoài những gương mặt gạo cội như Châu Tuyết Vân (Taekwondo), Lê Anh Tài (Judo), các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam…, một số vận động viên trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt thành tích cao tại Đại hội. 

Đó là golfer 15 tuổi Lê Khánh Hưng bất ngờ giành chức Vô địch ở môn Golf. Đây là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng ở cấp độ Đông Nam Á ở môn thể thao này. Hai gương mặt trẻ Lý Hồng Phúc và Phạm Đăng Quang lần đầu chiến thắng tại đấu trường SEA Games nội dung đối kháng môn Taekwondo. Ở môn Thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong xuất sắc vượt qua Nhà vô địch thế giới Carlos Yulo để giành Huy chương Vàng ở nội dung vòng treo nam.

Biểu dương tinh thần thi đấu và kết quả đạt được tại SEA Games 32, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, so với chỉ tiêu ban đầu, các vận động viên Thành phố đạt gấp hơn 1,5 lần. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cả tập thể đoàn thể thao Việt Nam nói chung và các vận động viên, huấn luyện viên Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ông Đức mong đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát huy thế mạnh, tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu đạt nhiều thành tích trong thời gian tới.

Chia sẻ tại buổi Lễ, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong (môn Thể dục dụng cụ) cho biết: Đây là một kỳ SEA Games đầy cảm xúc, vì một năm trước, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, anh chưa thể giành được tấm Huy chương Vàng cá nhân. Tại SEA Games 32, anh đã vượt qua vận động viên Philippines, người đã từng thắng mình ở SEA Games 31, để đứng lên bục cao nhất, qua đó mang về 2 Huy chương Vàng quý giá đóng góp vào thành tích chung của thể thao Thành phố và đoàn thể thao Việt Nam.

Để kịp thời biểu dương, Thành phố Hồ Chí Minh thưởng vận động viên đoạt huy chương SEA Games 32 từ nguồn ngân sách Thành phố với các mức: Huy chương Vàng là 52 triệu đồng đối với vận động viên nam, 58 triệu đồng đối với vận động viên nữ; Huy chương Bạc là 29 triệu đồng đối với vận động viên nam, 32 triệu đồng đối với vận động viên nữ; Huy chương Đồng là 23 triệu đồng đối với vận động viên nam và 25,5 triệu đồng đối với vận động viên nữ.

Ngoài ra, Thành phố khen thưởng lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên của Thành phố tham dự SEA Games 32 với mức thưởng từ 5 triệu đến 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)
Hà Nội tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32
Hà Nội tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

Chiều 25/5, thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên thành phố đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN