Thể thao Việt Nam có 18 vé tham dự Olympic Tokyo 2020

Liên tiếp các tin vui đến với Thể thao Việt Nam khi võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cùng nhau giành vé tham dự đại hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Tâm là vận động viên boxing đầu tiên của Việt Nam giành tấm huy chương vàng châu Á năm 2017. Ảnh: TT&VH.

Ngày 4/7, huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing nữ quốc gia Nguyễn Như Cường xác nhận thông tin võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã chính thức giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm, hạng 51kg nữ môn boxing đã giành quyền dự Olympic Tokyo 2020 khi tích lũy đủ 190 điểm sau khi hoàn thành các giải trong hệ thống do Liên đoàn Quyền Anh thế giới tổ chức. Việc Nguyễn Thị Tâm góp mặt tại Thế vận hội một phần do tích lũy đủ điểm số, phần khác đến từ việc võ sĩ Park Mi-choi (CHDCND Triều Tiên) không tham dự Olympic.

Nguyễn Thị Tâm hiện là tay đấm số 1 của boxing Việt Nam hạng 51kg nữ và đồng thời là đương kim vô địch SEA Games. Nữ võ sĩ cũng là vận động viên boxing đầu tiên của Việt Nam giành tấm huy chương vàng châu Á năm 2017.

Lễ xuất quân và gặp mặt các VĐV trước khi lên đường tham dự Olympic sẽ được tổ chức trang trọng, ấm cúng nhưng tuyệt đối an toàn, đảm bảo đúng các quy định, yêu cầu của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

Tương tự trường hợp của Nguyễn Thị Tâm, võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng giành suất đến Olympic Tokyo 2020 với việc được đôn lên để thay thế vị trí của võ sĩ Triều Tiên.

Thanh Thủy là niềm hy vọng lớn của Judo Việt Nam khi từng nằm trong Top 6. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 khiến Thanh Thủy không thể tham dự các giải quốc tế để tích điểm cho sự kiện Olympic và bị tụt hạng 11 thế giới (xếp dưới võ sĩ Triều Tiên Jon Yu-son).

Với kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, cô vinh dự nhận được thư mời của Hiệp hội các môn thể thao dưới nước quốc tế (FINA). Theo nội dung thư mời này, Ánh Viên sẽ thi đấu tại Olympic ở 2 nội dung bơi 800m tự do và 200m tự do.

Ánh Viên đang là VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam tính tới thời điểm này. Tại Olympic 2016, Ánh Viên đứng thứ 9 ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Ánh Viên góp mặt tại Thế vận hội.

Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn sẽ làm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Theo ông Phấn, đoàn Việt Nam dự kiến lên đường sang Tokyo vào ngày 18/7, với gần 40 thành viên. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ đệ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt danh sách đoàn Thể thao Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này.

Hiện một số các cán bộ và vận động viên chưa được tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 2 sẽ được sớm hoàn thành lịch tiêm phòng để đảm bảo sức khỏe và an toàn phòng dịch tham dự sự kiện lớn.

Danh sách các VĐV giành quyền tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra trong năm 2021 (cập nhật đến 4/7):

Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing) và Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Quách Thị Lan (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo).
Minh Tuệ/Báo Tin tức
Lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến kéo dài thêm 30 phút
Lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến kéo dài thêm 30 phút

Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo ngày 2/7 thông báo lễ khai mạc sự kiện thể thao này sẽ được kéo dài thêm 30 phút vì lý do đảm bảo sự an toàn của các vận động viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN