Khép lại lượt đi vòng 1/8 Champions League: Khi sân nhà không còn là điểm tựa

Việc không có "cầu thủ thứ 13" trên khán đài cùng tác động từ COVID-19 làm nhiều đội phải chơi trên sân trung lập, đã khiến 7/8 đội chủ nhà phải nhận thất bại khi khép lại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020 - 2021. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu dành cho cấp câu lạc bộ.

Nỗi buồn sân nhà

Chú thích ảnh
Porto là đội chủ nhà duy nhất giành được chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020 - 2021. Ảnh: Eurosports

Một năm đặc biệt bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tất cả mọi trật tự ở giải bóng đá số 1 châu Âu đều bị đảo lộn. Chỉ có duy nhất Porto là đội có thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà khi họ đánh bại Juventus 2 - 1 trên sân Dragao. Trong khi đó, những đội bóng luôn biến sân nhà của mình trở thành "pháo đài bất khả chiến bại" trước đây như Atletico, Barca hay Sevilla đều phải gục ngã trước các đội khách.

Lượt trận này có một số cặp đấu mà đội chủ nhà không được chơi trên sân nhà quen thuộc, mà phải đá trên sân trung lập. Vì thế, những đội như M'gladbach, Leipzig hay Atletico... đều chịu những thiệt thòi nhất định do không được chơi trên mặt sân quen thuộc, mà phải di chuyển xa nhà và phải đáp ứng các điều kiện ngặt nghèo vì COVID-19.

Chú thích ảnh
Barca (trái) nhận thất bại cay đắng ngay trên sân nhà. Ảnh: Eurosports

"Ngoại trừ" Barca, việc các đội chủ nhà thua ở vòng đấu này cũng là điều đã được dự báo từ trước. Đơn giản vì họ là đội yếu hơn, khi chỉ xếp thứ 2 vòng bảng. Trong khi đó, các đội đã giành ngôi đầu đương nhiên phải là đội có thực lực mạnh hơn, bản lĩnh cao hơn.

Ấn tượng các đại diện Ngoại hạng Anh

Các đội bóng Anh đang cho thấy phong độ ấn tượng của mình khi cả 3 đại diện tại vòng knock-out đều giành chiến thắng ở lượt đi, dù tất cả đều phải chơi trên sân đối phương. Liverpool đánh bại RB Leipzig 2 - 0, Chelsea tiếp tục bay cao dưới thời tân HLV Tuchel khi hạ đối thủ khó chơi Atletico Madrid 1 - 0, còn Man City nối dài mạch trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 26 với chiến thắng 2 - 0 trước đại diện cùa bóng đá Đức là M'Gladbach.

Chú thích ảnh
Chelsea cùng các đội bóng Anh gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Eurosports

Trong khi các CLB Ngoại hạng Anh chơi ấn tượng thì, các đại diện của La Liga - giải đấu từng có giai đoạn thống trị các cấp độ giải đấu của châu lục - lại cho thấy sự xuống dốc của mình khi chỉ có 1 duy nhất cựu vương Real giành được chiến thắng, trong khi Barca, Sevilla và Atletico đều nhận thất bại. Đáng chú ý là cuộc khủng hoảng của Barca chưa biết bao giờ mới dứt khi đội chủ sân Camp Nou để thua PSG tới 1 - 4 và khó lòng tạo nên cuộc lội ngược dòng nữa trước chính đối thủ này để giành vé đi tiếp.

Cũng thi đấu kém hiệu quả như các đại diện La Liga, cả 3 đại diện của Serie A là Juventus, Lazio và Atalanta đều chịu thất bại. Có thể thất bại của Lazio và Atalanta được dự báo trước, nhưng việc gục ngã trước Porto được xem là bất ngờ. Dù luôn đặt ra tham vọng vô địch Champions League nhưng Bà đầm già thành Turin lại không cho thấy sức mạnh tương ứng.

Chú thích ảnh
Hùm xám Bayern thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Ảnh: Eurosports

Với Bayern Munich, Hùm xám vẫn tỏ ra quá mạnh khi giành chiến thắng hủy diệt trước Lazio trên trên sân Olimpico. Đội bóng xứ Bavaria dường như chưa hề suy giảm sức mạnh sau mùa giải ăn 3 vừa qua. Thầy trò HLV Hansi Flick được nhận định sẽ là đội thứ hai bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, sau Real Madrid.

Ngoại trừ Juventus, các đội mạnh như PSG, Liverpool, Dortmund, Bayern, Chelsea, Real Madrid và Man City đều giành được chiến thắng trên sân khách, trong đó Liverpool, PSG, Bayern và Man City đều có được chiến thắng cách biệt và nắm lợi thế lớn để vào tứ kết.

Đáng chú ý, tất cả các trận ở lượt đi đều phân thắng bại, điều này hứa hẹn các trận lượt về sẽ diễn kịch tính, hấp dẫn và còn nhiều diễn biến bất ngờ. Các trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2020 - 2021 sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 10, 11, 17 và 18/3.

Kết quả lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020 - 2021:
Barcelona 1 - 4 PSG
RB Leipzig 0 - 2 Liverpool
Sevilla 2 - 3 Dortmund
Porto 2 - 1 Juventus
Lazio 1 - 4 Bayern Munich
Atletico Madrid 0 - 1 Chelsea
Atalanta 0 - 1 Real Madrid
M'Gladbach 0 - 2 Man City

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đánh bại M’gladbach 2 - 0, Man City thiết lập những kỷ lục
Đánh bại M’gladbach 2 - 0, Man City thiết lập những kỷ lục

Đánh bại M'Gladbach 2 - 0 trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020 - 2021 ngay trên sân khách, tấm vé vào vòng tứ kết dành cho Man City xem ra rất sáng sủa. Cùng với đó là những kỷ lục đã được thầy trò HLV Pep Guardiola thiết lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN