Góc nhìn chuyên gia: 'Bóng đá Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển'

Sau quãng đường thành công trong hơn 5 năm qua, bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới với cơ hội, thách thức đan xen. HLV Trần Công Minh đã có những sẻ chia đầy tâm huyết về tương lai bóng đá nước nhà.

VFF đã quyết định sử dụng HLV Philippe Troussier cho những mục tiêu lớn cùng đội tuyển quốc gia, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á và ASIAD 2023, theo anh, đó là bước đột phá quan trọng trong chu kỳ phát triển mới của bóng đá nước nhà"?

Trước đây, thường khi VFF ký hợp đồng với HLV ngoại nào đó, đều muốn tận dụng tối đa thời gian, chất xám của họ. Hay nói cách khác, giao cho HLV đó nhiệm vụ dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 quốc gia. Rất nhiều đời thầy ngoại, trong đó có cả ông Park đã từng chia sẻ rằng họ quá tải khi đảm trách cả 2 nhiệm vụ "vừa ẵm em vừa xay lúa". Vậy nên, có thể coi việc VFF đã có những thay đổi mới hơn về việc này là một bước đột phá trong cả tư duy lẫn hành động trong giai đoạn phát triển mới của bóng đá Việt Nam.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đang dự giải U23 Đông Nam Á 2023 với nhiều cầu thủ còn trong độ tuổi U20. Ảnh: VFF

HLV Troussier và Hoàng Anh Tuấn đã và sẽ gánh vác nhiệm vụ của mình ở những đội tuyển khác nhau. Trước đây, cả 2 HLV đều có thời gian làm việc cùng nhau ở cấp độ bóng đá trẻ. Họ có những liên hệ mật thiết thông qua các giải đấu cấp độ đội tuyển trẻ, có chung chiến lược, triết lý, mục tiêu là hướng đến việc tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất cho U23 và đội tuyển Việt Nam.

Song song với đó, HLV Troussier sẽ tập trung tinh lực của mình cho đội tuyển quốc gia. Ở đó, sẽ có một chiến lược dài hơi trong việc tìm kiếm, sử dụng cầu thủ trẻ để bóng đá Việt Nam không rơi vào cảnh "đứt gãy" thế hệ. Nhiệm vụ của HLV Hoàng Anh Tuấn, với sự am hiểu bóng đá Việt Nam tường tận sẽ nhào nặn nhiều thế hệ cầu thủ trẻ từ U17 đến U23. Hai vị trí này đều quan trọng như nhau, cần có sự tương hỗ, cộng tác mật thiết.

Có thể cảm nhận, kể từ khi được giao nhiệm vụ, cả HLV Troussier cùng Hoàng Anh Tuấn đều hào hứng với phần việc của mình. Điều đó cho thấy chúng ta đã có tư duy mới mẻ, hướng đi đúng đắn trong việc sử dụng HLV nội và ngoại.

Hy vọng 2 HLV đang gánh vác trọng trách của bóng đá Việt Nam sẽ có sự hợp tác tốt, tạo ra giá trị khác biệt giúp U23 và đội tuyển quốc gia sớm đạt các mục tiêu lớn. Những đội tuyển trẻ khác nhau nhưng đều đi đến cái đích làm sao tìm ra nhân tố chất lượng cho bóng đá nước nhà.

Không chỉ "phân vai" cho 2 HLV Troussier và Hoàng Anh Tuấn, đã có 2 đội tuyển U23 Việt Nam được thành lập với những nhiệm khác nhau ở những giải đấu khác nhau, đâu là những cảm nhận của anh về những thay đổi mới mẻ này?

Như đã nói, bóng đá nước nhà đang ở một chu kỳ mới với cả thời cơ lẫn thách thức đan xen. Chúng ta cũng cảm nhận được sự hụt hẫng của thế hệ kế thừa. Kinh tế khó khăn cũng đã tác động đến nguồn lực đầu tư ở cấp độ CLB và cả công tác đào tạo trẻ. Sự vươn lên với trình độ ngày càng xích lại gần nhau của các nền bóng đá trong khu vực cũng khiến sự canh tranh khó khăn hơn.

Dưới góc độ chuyên môn, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu không như kỳ vọng tại SEA Games 32. Với đội tuyển quốc gia, đã 2 kỳ AFF Cup liên tiếp chúng ta không thể vô địch. Đó là những khó khăn, thách thức chúng ta có thể cảm nhận được.

Với thực trạng đó, VFF buộc phải thay đổi tầm nhìn, chiến lược, trong đó, phải ưu tiên đầu tư trọng điểm một vài tuyến cầu thủ cho tương lai. Đội tuyển U23 (thực chất là U20) cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đã được chọn lựa, có sự tương hỗ song song với HLV Troussier. Thậm chí, những lứa cầu thủ trẻ hơn như U17 cũng đã được "ngắm nghía" để đưa vào diện đầu tư có trọng điểm cho mục tiêu dài lâu.

Mới nhất, trong danh sách hội quân đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, có rất nhiều cầu thủ "mới toanh". HLV Philippe Troussier đã mở rộng tối đa cơ hội cho tất cả các cầu thủ mà ông đánh giá có tiềm năng. Họ đều là những gương mặt còn rất trẻ và chủ yếu đang thi đấu cho các CLB tại giải hạng Nhất và hạng Nhì quốc gia. Ông HLV Philippe Troussier như muốn "xới tung" lực lượng cầu thủ trẻ để tìm ra được những nhân tố chất lượng nhất.

HLV Troussier từng làm việc với các cầu thủ trẻ nhưng hiện tại ông cần kiểm chứng sự trưởng thành của các học trò. Hơn thế, những "sao mai" với tiềm năng đầy hứa hẹn cũng được đưa vào danh sách để "đãi cát tìm vàng". Số lượng cầu thủ đông đảo sẽ tạo ra sự cạnh tranh đồng thời giúp chiến lược gia người Pháp có thể sàng lọc nhằm lựa ra bộ khung ưng ý nhất.

Trong khi đó, đội U23 của HLV Hoàng Anh Tuấn có những cầu thủ lứa U20 Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, giàu triển vọng. Tuy nhiên, để họ phát triển tốt hơn, thu ngắn cách biệt với những nền bóng đá hàng đầu châu Á, họ cần có môi trường chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn để nâng cao trình độ và hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong tương lai gần.

Các cầu thủ trẻ của chúng ta phải có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn khi được tập luyện và thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao qua đó nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ quốc gia, bổ sung nhân sự chất lượng cho các CLB trong nước cũng như các đội đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Để hiện thực hóa giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam có mặt tại sân chơi World Cup 20026 hay 2030, bóng đá Việt Nam đang rất cần những "cú hích" với việc hợp tác với các quốc gia có nền bóng đá phát triển trên thế giới để tìm kiếm, đào tạo những tài năng trẻ một cách bài bản và có chiều sâu từ sớm.

Vậy, những giải đấu như vòng chung kết U23 Đông Nam Á chính là "bước đệm" quan trọng để cầu thủ trẻ trưởng thành, phải không thưa anh?

Tôi cho rằng, mục tiêu chính của đội tuyển U23 Việt Nam tại sân chơi khu vực là thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trận mạc cho lứa cầu thủ hướng đến World Cup 2026 và 2030. Tuy vậy, với tư cách là đội bóng đương kim vô địch, HLV Hoàng Anh Tuấn muốn đội phải đi đến trận cuối cùng. Mục tiêu đó không hề quá tầm khi hầu hết các nước cũng như chúng ta, không cử đội U23 đúng nghĩa tham dự giải, hơn nữa cửa vào đến trận chung kết cũng rất rộng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Cọ xát, rèn giũa, tích lũy là mục tiêu chính nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò đang rất khao khát có thành tích xác lập được cột mốc, tạo động lực, niềm tin cho cầu thủ trẻ. Tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam đều hiểu rằng giải U23 Đông Nam Á họ đang chinh phục sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với chặng đường sự nghiệp của họ, bởi nếu thể hiện tốt tại giải đấu này, cơ hội để họ được góp mặt tại những sân chơi đẳng cấp cao hơn như vòng loại U23 châu Á năm 2024 hay thậm chí vòng loại World Cup 2026.

Các cầu thủ trẻ đã truyền cảm hứng, niềm tin cho người hâm mộ và cả những người đang làm bóng đá trẻ về một tương lai đầy triển vọng. Rõ ràng, trong khát vọng giành vé dự World Cup 2026 hay xa hơn 2030, bóng đá Việt Nam cần thêm vài thế hệ cầu thủ như lứa U20 hiện nay.

Bóng đá nước nhà không thiếu "bột" nhưng để "gột nên hồ" cần phải đi đúng hướng với lộ trình chỉn chu, căn cơ nhất

Trân trọng cảm ơn ông!

Có thể thấy, HLV Troussier có những bước đi tương tự giai đoạn làm việc ở Nhật Bản đã làm nên tên tuổi của ông. 25 năm trước, ông khởi đầu cùng bóng đá Nhật Bản với đội U19, sau đó huấn luyện đội Olympic, rồi lên nắm đội tuyển quốc gia. Với chiến lược gia người Pháp, nền móng vững chắc từ lớp trẻ là cơ sở để thành công. Làm việc ở đội trẻ giúp các HLV có cái nhìn toàn cảnh về nền bóng đá để phát triển những chiến lược xa hơn.

Bóng đá Việt Nam sau vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đặt ra bước đi mới, thay đổi để đi lên và đang đặt niềm tin vào sự dẫn dắt của chiến lược gia người Pháp. Để hướng tới World Cup 2026 hay 2030, chúng ta cần những lứa cầu thủ xuất sắc đan xen. Hy vọng, HLV Troussier sẽ thành công với việc xây dựng nền móng tốt, nâng tầm cho bóng đá Việt Nam.
Theo Thethaovanhoa.vn
Đánh bại Philippines, Việt Nam vào bán kết giải U23 Đông Nam Á
Đánh bại Philippines, Việt Nam vào bán kết giải U23 Đông Nam Á

Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Hữu Tuấn đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1 - 0 trước U23 Philippines ở bảng C Giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2023. Với vị trí nhất bảng C, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp Malaysia ở bán kết, đội giành vị trí nhất bảng B.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN