Đưa vận động viên đi tập huấn với điều kiện thi đấu Olympic 2024

Thông tin từ Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), từ ngày 4/7, hai vận động viên (VĐV) boxing Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh sẽ lên đường sang Pháp tập huấn, làm quen với điều kiện khí hậu châu Âu và các điều kiện tập luyện tốt nhất trước khi bước vào tranh tài tại Olympic Paris.

Chú thích ảnh
Võ sĩ Hà Thị Linh của tuyển boxing nữ quốc gia. Ảnh: TTXVN

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển boxing nữ quốc gia đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Tại kỳ Olympic trước, boxing Việt Nam đã tham dự Đại hội với 2 VĐV là Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Văn Đương. Kỳ Olympic này, boxing Việt Nam cũng góp mặt với 2 VĐV là Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh.

Để làm quen với điều kiện khí hậu châu Âu cũng như các điều kiện tập luyện tốt nhất trước khi bước vào tranh tài tại Olympic Paris, theo lịch vào ngày 4/7, HLV Nguyễn Như Cương cùng hai học trò là Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh sẽ lên đường sang Pháp tập huấn.

Và đến ngày 20/7, đội sẽ gia nhập Làng Thế vận hội. Dự kiến, đây sẽ là môn thể thao nhập Làng VĐV đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam có 2 VĐV tham dự Olympic 2024 là cung thủ Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Hai VĐV đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho những ngày tranh tài chính thức tại Thế vận hội.

Chuyên gia Park Chea-soon của tuyển bắn cung nhận định: Cung thủ Lê Quốc Phong là gương mặt triển vọng của bắn cung Việt Nam. Hy vọng với sự chuẩn bị tâm lý cùng việc thực hiện tốt những kỹ thuật mà ban huấn luyện đưa ra, Quốc Phong sẽ bước qua các vòng đấu loại, có thể tiến sâu vào vòng tranh huy chương tại kỳ thế vận hội lần này.

Tại World Cup bắn cung vừa qua, Quốc Phong thi đấu với hơn 100 đối thủ và đã xếp ở vị trí thứ tư. Ở Olympic Paris, nội dung Phong thi đấu có 64 VĐV đều là cung thủ mạnh trên thế giới (có những đối thủ Phong đã gặp ở World Cup vừa qua). Nếu giữ được phong độ, thể lực và cái đầu lạnh thì Quốc Phong hoàn toàn có khả năng tranh chấp huy chương.

Trong khi đó, ở đội tuyển bắn súng, thời điểm này ban huấn luyện đang cùng các VĐV hoàn thiện kỹ thuật, giữ được tâm lý, thể lực trước khi lên đường.

Là môn được đặt nhiều kỳ vọng tại Olympic 2024, mục tiêu của tuyển bắn súng là phấn đấu đoạt huy chương tại đại hội. Tuy nhiên, theo HLV trưởng Park Chung-gun của đội tuyển bắn súng, Olympic là đấu trường quá lớn trong khi cả 2 VĐV Mộng Tuyền và Thu Vinh của chúng ta đều lần đầu đến dự Thế vận hội, nên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Với đội tuyển judo, HLV trưởng Nguyễn Duy Khanh chia sẻ: Tại kỳ Olympic này Hoàng Thị Tình không phải ép cân nhiều nên thể lực và phong độ đảm bảo cho các cuộc thi đấu sắp tới.

Trước đó, tại giải Vô địch thế giới judo diễn ra hồi cuối tháng 6, Hoàng Thị Tình đã thi đấu tự tin, vượt qua nhiều đối thủ để giành vị trí cao nhất ở hạng cân 48kg nữ và giành vé chính thức tới Paris. Vì vậy, Hoàng Thị Tình cũng được kỳ vọng sẽ giữ vững tinh thần và quyết tâm đến với đấu trường Olympic.

Với môn cử tạ, ông Ngô Ích Quân - Trưởng phòng thể thao thành tích cao 2 cho biết: Hiện "niềm hy vọng" Trịnh Văn Vinh (cử tạ) đang tập huấn tại Trung Quốc. Chấn thương khớp gối của anh đã gần như bình phục hoàn toàn. Dù vậy khả năng cạnh tranh huy chương của Vinh là không dễ dàng.

Thành tích tốt nhất của Trịnh Văn Vinh mới lập được tại World Cup cử tạ 2024 đang diễn ra ở Thái Lan (tháng 4/2024) là tổng cử 294kg, đứng thứ 9 thế giới trong số các vận động viên, qua đó giành vé Olympic ở hạng 61kg nam. Dù vậy, khả năng cạnh tranh huy chương tại Olympic là khá khó bởi lẽ hiện thế giới có 6 VĐV đã có tổng cử trên 300kg ở hạng cân này, kỷ lục Olympic là 318kg.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng của ngành thể thao cùng nỗ lực của các VĐV, người hâm mộ kỳ vọng các VĐV thoải mái, tự tin, thi đấu thăng hoa giành thành tích cao mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Thể thao Việt Nam có 15 vé tham dự Olympic Paris 2024, thuộc về các VĐV: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoe), Phạm Thị Huệ (rowing) Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông); Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (boxing); Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung); Hoàng Thị Tình (judo); Võ Thị Mỹ Tiên (suất đặc cách môn bơi).
Minh Tuệ/Báo Tin tức
Sẽ có hàng nghìn cuộc kiểm tra doping tại Olympic Paris 2024
Sẽ có hàng nghìn cuộc kiểm tra doping tại Olympic Paris 2024

Theo thông tin từ ban tổ chức về công tác chuẩn bị các biện pháp chống doping tại Thế vận hội Olympic Paris 2024, sẽ có hơn 1.000 nhân viên phụ trách kiểm tra khoảng 4.000 vận động viên (VĐV) trong suốt thời gian diễn ra đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN