Công tác y tế góp phần làm nên thành công chung của ASEAN PARA Games 12

Công tác y tế tại mỗi kỳ đại hội thể thao luôn được nước chủ nhà quan tâm. Lần đầu tiên tổ chức SEA Games 32 và PARA Games 12, Campuchia chuẩn bị rất chu đáo cho vấn đề này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kịp thời hỗ trợ VĐV điền kinh Thái Lan bị choáng sau khi về đích. Ảnh: TC TDTT

Thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), ngoài các cuộc họp trực tuyến thông thường, các cuộc họp trực tiếp giữa Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và Ban tổ chức Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á của Campuchia (CAMAPGOC) cũng đã được tổ chức kể từ khi kết thúc ASEAN PARA Games lần thứ 11. Các bên liên quan đã tổ chức các cuộc họp và khóa đào tạo về phân loại thương tật, công tác y tế và chống doping.

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á cho biết: Có 7 bệnh viện được chỉ định cho công tác y tế tại SEA Games và PARA Games gồm: Techo Santepheap Quốc gia, Calmette, Hữu nghị Campuchia-Trung Quốc Preah Kossamak, Hữu nghị Khmer-Xô, Bệnh viện Nhi Trung ương, Preah Ang Duong và Trung tâm Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em quốc gia.

Toàn bộ các dịch vụ y tế và cấp cứu được cung cấp miễn phí cho những VĐV, cán bộ đoàn tại các địa điểm được chỉ định, đồng thời sẽ có mã QR và đường dây nóng để hỗ trợ tìm kiếm.

Tại các địa điểm thi đấu cũng như làng VĐV luôn thấy bóng dáng của các nhân viên y tế. Bộ phận y tế của nước chủ nhà luôn tận tình giúp đỡ những yêu cầu về y tế dù là nhỏ nhất như kiểm tra huyết áp, cung cấp băng dính y tế cho đến chẩn đoán các chấn thương và sẵn sàng chuyển người bệnh lên các tuyến bệnh viện được chỉ định.

Đơn cử như đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có VĐV Trần Thị Bích Thủy (cờ vua) bị đau bụng. Sau khi đi khám tại Campuchia đã được chẩn đoán viêm ruột thừa và được đoàn đề nghị bay về nước để điều trị. Bộ phận y tế của nước chủ nhà đã rât nhiệt tình hỗ trợ để Thủy về nước nhanh và an toàn. Sau khi điều trị trong nước, sức khỏe của Thủy đã ổn định và đang bình phục tốt.

Ngay tại các địa điểm thi đấu, những phương tiện hỗ trợ cấp cứu và điều trị cũng rất đầy đủ, chu đáo và chuyên nghiệp. Tại nội dung chung kết 400m hạng thương tật T12, VĐV Kissanapong Tisuwan (Thái Lan) trong khi nỗ lực về đích đã ngã và có hiện tượng choáng, bộ phận y tế đã có mặt và can thiệp kịp thời, đưa lên cáng và tiến hành các biện pháp hồi phục cho anh. Rất may, sau đó Tisuwan đã hồi phục và kịp có mặt tại lễ trao giải.

Chính sự có mặt của đội ngũ nhân viên y tế tại các địa điểm thi đấu cùng tinh thần hỗ trợ nhiệt tình đã giúp cho ASEAN PARA Games 12 đến thời điểm này chưa có trường hợp chấn thương nặng nào đáng tiếc. Mọi chấn thương đều được bộ phận y tế hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

Không chỉ chú trọng công tác y tế tại các điểm thi đấu hay làng VĐV, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được nước chủ nhà quan tâm sát sao.

Hàng ngày, tại khu vực ăn của làng VĐV đều có nhân viên đảm bảo an toàn thực phẩm lấy và kiểm tra mẫu. Công việc này được tiến hành đều đặn hàng ngày, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các thành viên tham dự ASEAN PARA Games an toàn.

Chị Bok Daliza - bộ phận kiểm tra an toàn thực phẩm tại ASEAN PARA Games cho biết: “Đây là công việc hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vinh dự và cũng thấy trách nhiệm nặng nề của mình. Cùng với việc đảm bảo chất lượng thực phẩm thì việc đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ giúp cho các VĐV đủ sức khỏe để thi đấu”.

Cũng theo thông tin từ Ban Tổ chức ASEAN PARA Games: Công chúng tham dự lễ bế mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á sẽ được sử dụng thẻ giống như tại lễ khai mạc.

Lễ bế mạc của ASEAN PARA Games lần thứ 12 diễn ra vào ngày 9/6 tại Sân vận động Quốc gia Techo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
L. Sơn/Báo Tin tức
ASEAN Para Games 12: Bơi Việt Nam tiếp tục nối dài thành tích
ASEAN Para Games 12: Bơi Việt Nam tiếp tục nối dài thành tích

Ngày 8/6 - ngày thi đấu chính thức cuối cùng của Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), các VĐV đội tuyển Bơi của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục giữ vững phong độ và có những màn trình diễn tuyệt vời tại Cung thể thao dưới nước Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN