Bóng đá Việt Nam hứa hẹn lần đầu tiên có tới 3 nữ trọng tài tại giải chuyên nghiệp

Nếu vượt qua bài kiểm tra thể lực bắt buộc trong ngày 16/3, 3 trợ lý trọng tài Nguyễn Thị Hằng Nga, Trương Thị Lệ Trinh và Hà Thị Phượng dự kiến sẽ được tham gia làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc giải hạng Nhất quốc gia 2021.

Chú thích ảnh
Ba "bóng hồng" hứa hẹn sẽ được tham gia điều hành tại một giải đấu trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ảnh: VFF

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), để chuẩn bị cho giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021, hơn 70 trọng tài, trợ lý trọng tài đã được tham gia lớp tập huấn trọng tài. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên có trọng tài nữ dự kiến tham gia điều hành tại một giải đấu trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021 sẽ là môi trường để trọng tài nữ tích luỹ kinh nghiệm, qua đó hy vọng góp mặt ở đấu trường World Cup nữ 2023.

Để sẵn sàng làm nhiệm vụ, cả ba trợ lý trọng tài Nguyễn Thị Hằng Nga, Trương Thị Lệ Trinh và Hà Thị Phượng đều khẳng định đã có sự chuẩn bị kỹ về các bài tập thể lực cũng như chuyên môn.

Trợ lý Trương Thị Lệ Trinh cho biết, các trọng tài nam có thể lực và sức chịu đựng tốt hơn nữ giới nên chị đã phải tập trung tối đa, cố gắng để theo kịp đồng nghiệp nam. Trương Thị Lệ Trinh đã tập luyện một số bài tập nâng cao mà các trọng tài nam vẫn thực hiện nam.

Trợ lý nữ này cũng bài tỏ niềm vui khi được lựa ban trọng tài “chọn mặt gửi vàng” cho giải đấu sắp tới: “Được tham gia điều hành giải hạng nhất là niềm vui và vinh dự đối với cá nhân tôi. Ban trọng tài cũng rất tạo điều kiện để chị em có cơ hội tham gia điều hành giải đấu chuyên nghiệp của nam giới”.

Bài kiểm tra thể lực của đợt tập huấn luôn là thử thách lớn nhất với các trọng tài nói chung. Chính trợ lý Hà Thị Phượng, cô từng thất bại ở bài kiểm tra thể lực hồi đầu mùa giải 2020. Lần này, vị trợ lý người Hải Phòng cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Cô cho biết, do các giải đấu của nam giới yêu cầu thể lực rất cao nên để có thể đáp ứng yêu cầu tăng cường sức mạnh, sức bền, cô đã gửi yêu cầu tới HLV thể lực riêng của ban trọng tài của VFF để nhận bài tập và tự rèn luyện ở địa phương.
.
Trong khi đó, trợ lý Nguyễn Thị Hằng Nga cho biết cô đã có kinh nghiệm điều hành các giải đấu của nam tại địa phương, do đó, cô không bị bỡ ngỡ khi điều hành giải hạng Nhất quốc gia sắp tới. Cô bày tỏ sự tự hào khi cùng hai người đồng nghiệp được lựa chọn là những người tiên phong cho nữ giới khi nam gia điều hành giải hạng Nhất.

Việc trọng tài nữ góp mặt tại các trận đấu đỉnh cao của bóng đá các nước châu Âu như giải Anh và Đức không quá xa lạ. Nhưng tại Việt Nam, việc các nữ trọngtài vượt qua thử thách thể lực cũng là điều khó khăn.

Theo ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021 là môi trường mà nhiều tuyển thủ U22 và ĐTQG Việt Nam tham dự. Do đó, công tác chất lượng trọng tài điều hành tại giải đấu được VFF hết sức quan tâm.

Sáng ngày 16/3, các trọng tài sẽ trải qua nội dung quan trọng của lớp tập huấn là kiểm tra đánh giá thể lực trọng tài tại SVĐ Mỹ Đình.
L. Sơn/Báo Tin tức
FIFA chọn 2 ứng viên Việt Nam làm trọng tài VCK bóng đá nữ thế giới
FIFA chọn 2 ứng viên Việt Nam làm trọng tài VCK bóng đá nữ thế giới

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh là 2 đại diện may mắn nằm trong danh sách 750 trọng tài/trợ lý trọng tài trên toàn thế giới cho dự án "Con đường tới Australia/Newzealand".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN