Tuyển nữ Việt Nam là hạt giống số 1 môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: VFF
SEA Games 33 có 10 đội U22 tham dự, thi đấu từ ngày 3/12 đến 18/12. Các đội được chia thành 3 bảng: bảng A và B mỗi bảng 3 đội, bảng C có 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.
Nhóm hạt giống số 1 gồm U22 Việt Nam (hạng ba SEA Games 32), đương kim vô địch U22 Indonesia và chủ nhà U22 Thái Lan. Nhóm 2: U22 Myanmar, U22 Malaysia, U22 Campuchia. Nhóm 3: U22 Timor Leste, U22 Philippines, U22 Lào. U22 Singapore là đội duy nhất ở nhóm 4.
Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2025 vừa được công bố, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc, xuống vị trí 114 thế giới (xếp sau Thái Lan, hạng 101 thế giới).
Ở nội dung bóng đá nữ, SEA Games 33 có 8 đội tuyển, không giới hạn độ tuổi. Các đội được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 đội nhất – nhì bảng vào bán kết. Giải diễn ra từ ngày 4/12 đến 17/12 tại Chonburi.
Đội tuyển nữ Việt Nam - đương kim vô địch SEA Games, cùng chủ nhà Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1. Nhóm 2: Myanmar, Campuchia. Nhóm 3: Philippines, Singapore. Nhóm 4: Malaysia, Indonesia.
Tại bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam được cộng thêm 2.09 điểm nhờ 3 trận toàn thắng tại Vòng loại châu Á 2026 (đồng thời cũng là vòng sơ loại FIFA World Cup nữ 2027), gồm chiến thắng 7 - 0 trước Maldives, 6 - 0 trước UAE và 4 - 0 trước Guam; qua đó vững vàng ở ngôi đầu tại khu vực Đông Nam Á, thứ 6 châu Á.