Chuyến thăm phản ánh mức độ tin cậy và hiểu biết cao giữa Thái Lan và Việt Nam 

“Thái Lan và Việt Nam có mối quan hệ tuyệt vời và đang dần trở thành một trong những quan hệ đối tác chiến lược quan trọng nhất trong khu vực”. Đây là nhận định của học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bangkok trước thềm chuyến thăm chính thức từ ngày 15-16/5 của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tới Việt Nam.
Chú thích ảnh
Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn (trái) trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN. Ảnh: Huy Tiến/PV TTXVN tại Thái Lan

Học giả Kavi khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn tới Hà Nội có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra vào thời điểm trật tự quốc tế đang bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị và xung đột thương mại gia tăng. Theo ông, cả hai nước có thể hợp tác chặt chẽ với nhau để thúc đẩy thương mại đa phương và tăng cường các thông lệ tốt dựa trên luật lệ bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa xã hội. Thái Lan và Việt Nam là hai đối tác thương mại lớn, cả trong khuôn khổ song phương cũng như trong ASEAN. Hai nước đang tiến tới mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương từ 20 tỷ USD lên 25 tỷ USD/năm.

Ông Kavi cũng cho rằng Việt Nam và Thái Lan cũng như các thành viên ASEAN khác là những nước thúc đẩy ASEAN trở thành khối khu vực thúc đẩy hòa bình và ổn định, không chỉ trong hợp tác khu vực mà còn trong bối cảnh toàn cầu vốn hiện đang phải đối mặt với tương lai không được đảm bảo. Đánh giá về việc Nội các Thái Lan mới đây đã phê duyệt 30 dự án trị giá 16,4 tỷ baht (498 triệu USD) tại khu vực Đông Bắc (Isaan), nơi sinh sống của phần lớn cộng đồng người Thái gốc Việt, học giả Kavi cho rằng những khoản đầu tư này sẽ có tác động tích cực lâu dài đến thương mại xuyên biên giới và thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Ông đánh giá đây là một dự án rất tốt vì đã đưa ra đề xuất 3 kết nối ở cấp độ cơ sở. Dự án sẽ liên kết vùng Đông Bắc Thái Lan với miền Trung Việt Nam, giúp thúc đẩy hợp tác trong giao thương và giao lưu nhân dân. Theo ông, điều này cũng phản ánh một trong những điểm tương đồng giữa hai nước hiện nay là cả hai bên đều muốn giảm bất bình đẳng và đưa các khu vực bị thiệt thòi vào các khu vực tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Bên cạnh đó, học giả Thái Lan cũng cho rằng Thái Lan và Việt Nam cùng chung quan điểm là những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN, đặc biệt là về đàm phán thương mại. Ông cho biết: “Một trong những chương trình nghị sự là đảm bảo rằng ASEAN là động lực trong thương mại đa phương và trật tự trên cơ sở luật lệ quốc tế, vì vậy đây là điểm rất quan trọng trong bối cảnh ASEAN đang chịu mức thuế quan hiện tại, cả hai nước đều ủng hộ mạnh mẽ nước Chủ tịch Malaysia rằng ASEAN phải có lập trường chung trong đàm phán với Mỹ”.

Học giả Kavi nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam đã có quan hệ thương mại song phương năng động và cũng là hai nước xuất khẩu lớn nhất của khu vực sang phương Tây. Do đó, hai nước cần đa dạng hóa danh mục đầu tư và thương mại, tiếp tục đầu tư và củng cố quan hệ trong lĩnh vực kinh tế  số. Ông cũng cho rằng quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại khác như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc đối mặt với sự trỗi dậy của các chính sách bảo hộ và thuế quan cao hơn. Học giả Kavi kết luận trong khuôn khổ ASEAN, Thái Lan và Việt Nam nên tham vấn với nhau về tình hình kinh tế và chính trị khu vực vì 2 vấn đề này ngày càng gắn kết với nhau.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.