Chuyến thăm Moskva của lãnh đạo lâm thời Syria mở trang mới trong quan hệ với Nga

Ông Ahmed al-Sharaa, lãnh đạo lâm thời của Syria, cam kết với Tổng thống Nga rằng chính phủ của ông sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận trước đây với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo kênh Al Jazeera ngày 15/10, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã nói với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin rằng ông tìm cách “khôi phục và xác định lại quan hệ” với Nga, nước vốn là đồng minh chủ chốt của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng đã bị lật đổ.

Ông al-Sharaa đưa ra tuyên bố này vào ngày 15/10 khi gặp Tổng thống Putin tại Moskva trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nga – quốc gia đã tiếp nhận ông al-Assad 10 tháng trước.

Ông al-Sharaa nói với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin: “Chúng tôi đang cố gắng khôi phục và xác định lại theo cách mới bản chất của những mối quan hệ này để Syria có độc lập, chủ quyền, đồng thời đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và ổn định an ninh”.

Lãnh đạo Syria cam kết nước này sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận trước đây với Nga. Ông nói: “Có các mối quan hệ song phương và lợi ích chung gắn chúng tôi với Nga và chúng tôi tôn trọng tất cả các thỏa thuận đã ký”.

Khi đón tiếp ông al-Sharaa, Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ đặc biệt kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước, khẳng định Nga luôn dựa trên lợi ích của người dân Syria và cho biết chính phủ Nga muốn mở rộng quan hệ này. Ông cũng ca ngợi cuộc bầu cử quốc hội gần đây ở Syria: “Tôi tin rằng đây là một thành công lớn đối với ông vì sẽ góp phần củng cố xã hội. Mặc dù Syria hiện đang trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng cuộc bầu cử vẫn sẽ tăng cường quan hệ và hợp tác giữa tất cả các lực lượng chính trị ở Syria”.

Dù từng ở hai phía đối lập trong cuộc nội chiến kéo dài 13 năm ở Syria, các nhà lãnh đạo mới ở Syria đã tiếp cận quan hệ với Nga một cách thực tế, như với các cường quốc khác.

Đối với Syria, duy trì quan hệ với Nga là điều quan trọng để tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá và củng cố tính hợp pháp quốc tế cho chính phủ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh CBS của Mỹ, ông al-Sharaa nói: “Nga có mối quan hệ gần gũi và lâu dài với Syria, liên quan đến cấu trúc cơ bản của nhà nước và tới năng lượng, thực phẩm, mà Syria phụ thuộc phần nào vào nguồn cung của Nga, cũng như một số lợi ích chiến lược lâu đời”.

Về phần mình, Nga duy trì hiện diện tại các căn cứ không quân và hải quân trên bờ biển Syria. Nga bày tỏ hy vọng đàm phán một thỏa thuận giữ các căn cứ này.

Trước cuộc gặp nói trên, Điện Kremlin nói rằng số phận của hai căn cứ chính của Nga ở Syria (căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia và cơ sở hải quân tại Tartus) sẽ được thảo luận.

Nga cũng duy trì hiện diện quân sự tại sân bay Qamishli ở Đông Bắc, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Ngày 13/10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Nga tin rằng Syria muốn các căn cứ quân sự này được duy trì và đã đề cập đến việc sử dụng chúng như các trung tâm hậu cần để chuyển viện trợ tới châu Phi.

Các quan chức Syria đang tìm kiếm đảm bảo rằng Nga sẽ không giúp tái vũ trang các lực lượng còn sót lại của quân đội cũ. Nguồn tin này cũng cho biết ông al-Sharaa hy vọng Nga có thể giúp xây dựng lại quân đội Syria.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.