Chính quyền Syria đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện với lực lượng người Kurd

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/10, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Murhaf Abu Qasra thông báo chính quyền nước này đã đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện với các lực lượng người Kurd trong cuộc gặp cùng ngày với thủ lĩnh người Kurd Mazloum Abdi tại thủ đô Damascus.
Chú thích ảnh
Các thành viên thuộc Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) tại Deir Ezzor, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Abu Qasra nêu rõ: “Chúng tôi đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận cũng như các điểm triển khai quân sự ở miền Bắc và Đông Bắc Syria”. Tuyên bố cũng cho biết việc thực thi thỏa thuận sẽ được bắt đầu ngay lập tức.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có cuộc thảo luận với ông Abdi, với sự tham gia của Đăc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng 7 vừa qua giữa Tổng thống al-Sharaa và ông Abdi, thủ lĩnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh việc thực hiện thỏa thuận hồi tháng 3 liên quan đến tích hợp các thể chế của người Kurd vào Chính phủ Syria đang bị đình trệ.

Đáng chú ý, ngay trong đêm 6/10 vẫn xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu tại các quận có đa số người Kurd sinh sống ở thành phố Aleppo.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.