Chuyến thăm đầu tiên tới thủ đô mới của Tổng thống Indonesia

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tái khẳng định cam kết tiếp tục xây dựng thủ đô mới Nusantara trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị nguyên thủ, giữa lúc dự án trị giá 32 tỷ USD vẫn đối mặt nhiều nghi vấn về nguồn lực và tiến độ.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng thủ đô mới Nusantara của Indonesia. Ảnh: AFP

Trong chuyến công tác kéo dài hai ngày 12-13/1, Tổng thống Prabowo đã tới Nusantara, thủ đô dự kiến của Indonesia. Động thái này đánh dấu bước đi mang ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm trấn an những lo ngại xoay quanh số phận dự án kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2024.

Theo Straits Times, dự án di dời thủ đô là di sản lớn của người tiền nhiệm Joko Widodo, được công bố lần đầu vào năm 2019. Khi đó, Tổng thống Widodo cho rằng Jakarta đã quá tải, đối mặt với ô nhiễm nghiêm trọng và nguy cơ bị sụt lún, thậm chí nhấn chìm do mực nước biển dâng.

Ba năm sau đó, việc xây dựng Nusantara tại khu vực xa xôi ở phía Đông Nam đảo Borneo chính thức bắt đầu sau khi bị trì hoãn bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Widodo không thể hoàn thành mục tiêu di dời trung tâm chính phủ trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2024.

Theo giới phân tích, Tổng thống Prabowo đang đối mặt bài toán nan giải về nguồn lực tài chính, khi phải cân đối giữa các chương trình ưu tiên khác và việc tiếp tục xây dựng Nusantara - dự án được thiết kế như một thủ đô xanh, hiện đại, hài hòa với rừng nhiệt đới xung quanh.

Trong tuyên bố đưa ra cuối ngày 12/1, Văn phòng Tổng thống cho biết: “Sự hiện diện của Tổng thống Prabowo tại Nusantara thể hiện cam kết của chính phủ trong việc bảo đảm quá trình phát triển khu vực diễn ra đúng kế hoạch và theo hướng bền vững”.

Cơ quan Quản lý Thủ đô Quốc gia Nusantara, đơn vị phụ trách giám sát dự án, cũng khẳng định các văn phòng và hạ tầng hỗ trợ cho nhánh hành pháp đã sẵn sàng. Công tác xây dựng tiếp tục được triển khai nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành vào năm 2028 đối với các công trình phục vụ nhánh lập pháp và tư pháp.

Về tài chính, năm 2024, Tổng thống Prabowo đã phê duyệt ngân sách 48,8 nghìn tỷ rupiah cho dự án đến năm 2029, tương đương khoảng 60% tổng chi tiêu mà chính quyền ông Widodo đã rót vào Nusantara trong giai đoạn 2022-2024.

Áp lực ngân sách ngày càng gia tăng khi thâm hụt năm 2025 dự kiến ở mức 2,92% GDP, một trong những mức cao nhất trong hai thập kỷ và tiến sát trần 3% theo quy định pháp luật.

Thách thức đối với dự án còn gia tăng sau khi Tòa án Hiến pháp Indonesia trong năm 2025 quyết định cắt giảm một nửa thời hạn tối đa của quyền sử dụng đất dành cho các nhà đầu tư tại Nusantara, động thái được giới quan sát đánh giá là giáng thêm một đòn mạnh vào khả năng thu hút vốn cho thủ đô mới.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.