Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ chiến lược hai nước

Theo thông cáo từ Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla dẫn đầu Đoàn Đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/4/2022. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đinh Công Sỹ đã trao đổi với phóng viên báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm này.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla. Ảnh: TTXVN

Ông có thể cho biết về bối cảnh, ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tới Việt Nam lần này? 

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển rất tốt đẹp.

Chuyến thăm chính thức này nhằm trân trọng đáp lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ kể từ khi Ngài nhậm chức. Việc đón Đoàn Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ; chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện chức năng của hai Cơ quan lập pháp hai nước; cụ thể hóa nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Quốc hội năm 2016.

Một điều đặc biệt nữa là chuyến thăm này diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 4 ngày sau cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; cho thấy đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng.

Trong thời gian qua, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đã có những dấu ấn, thành tựu gì nổi bật?

Trong các nhiệm kỳ Quốc hội, Lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước đều ưu tiên cho các chuyến thăm lẫn nhau, tạo dựng lòng tin giữa 2 nước. Chính lòng tin này đã mở ra cơ hội hợp tác cho những lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư. Minh chứng rõ ràng là ngay sau chuyến thăm chính thức Cộng hoà Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam.

Thứ hai, bên cạnh các chuyến thăm của lãnh đạo, các chuyến thăm và làm việc của các uỷ ban chuyên môn của Cơ quan lập pháp hai nước được tiến hành có hiệu quả. Hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ được triển khai thường xuyên và hiệu quả.

Thứ ba, trên các phương diện hoạt động đa phương, các đoàn đại biểu Quốc hội ta và nghị viện Ấn Độ thường xuyên chia sẻ quan điểm, trong đó có nhiều quan điểm, lập trường tương đồng về các vấn đề lớn của khu vực và quốc tế.

Ông có kỳ vọng gì vào kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla lần này?

Trên tinh thần tiếp đón trọng thị, hữu nghị, chu đáo, thân tình, theo tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, các hoạt động chính của chuyến thăm gồm các cuộc tiếp xúc với Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì lễ đón, hội đàm, chiêu đãi Đoàn. Tại hội đàm giữa Lãnh đạo, hai bên sẽ trao đổi về tình hình mỗi nước, về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nói chung và giữa hai Cơ quan lập pháp nói riêng, trong đó chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chức năng lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hoạt động tốt hơn. Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công rất tốt đẹp, góp phần chung vào việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam -  Ấn Độ trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện (TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.