Khu du lịch Trung Quốc lắp đèn giao thông cho lạc đà trên sa mạc

Hai khu thắng cảnh ở núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông dành cho lạc đà.

Chú thích ảnh
Đèn giao thông cho lạc đà đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Gulf Today

Tại hai thắng cảnh này, những vụ va chạm giữa phương tiện giao thông và lạc đà thường xuyên xảy ra khiến các nhà chức trách phải lắp riêng một loại đèn giao thông phục vụ cho loài vật này. Giới chức địa phương cho rằng đây chính là đèn giao thông cho lạc đà đầu tiên trên thế giới.

Hệ thống này ra đời nhằm chấm dứt tình trạng giao thông hỗn loạn tại nút giao nhau giữa lối đi bộ lát ván dành cho khách du lịch và đường đi của lạc đà.

Trong quá trình thi công lắp đèn, người ta tiến hành cắt một đoạn ván trên đường đi bộ của du khách để tạo lối đi riêng cho lạc đà. Đèn tín hiệu điều phối luồng giao thông cũng được lắp đặt tại ngã tư mới. 

Theo đó, khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, lạc đà có thể băng qua đường. Khi đèn chuyển sang màu đỏ, du khách sẽ đi qua. 

Chính vì sự độc đáo đó mà cột đèn giao thông này nhanh chóng trở thành điểm thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm.

Cưỡi lạc đà là một trong những hoạt động không thể thiếu khi đến Tân Cương. Hoạt động này được coi là điểm thu hút khách du lịch khi tới thăm núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha. 

Nhưng các vụ va chạm giữa người với lạc đà vẫn thường xuyên xảy ra liên tục.

Chú thích ảnh
Khách du lịch thích thú chụp ảnh trước cột đèn giao thông đặc biệt. Ảnh: China Daily

Ông Wang Youxia, Phó tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm vận hành khu danh lam thắng cảnh, cho biết hơn 3,7 triệu khách du lịch đã đến thăm vào năm 2023, trong đó 42% chọn cưỡi lạc đà.

Kể từ tháng 12/2023, lượng du khách đã tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi COVID-19 trở thành đại dịch.

Lượng khách du lịch tăng đáng kể đã mang lại doanh thu lớn cho những người chăn nuôi lạc đà địa phương.

Vào những năm 1990, trước khi thành lập khu danh lam thắng cảnh, thành phố Đôn Hoàng chỉ có một số nông dân chăn nuôi lạc đà.

Người dân địa phương từng chỉ trồng mơ làm nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, do ngôi làng nằm gần sa mạc nên đất nông nghiệp thường bị bão cát nhấn chìm, dẫn đến mùa màng thất bát và lợi nhuận thấp.

Sự phát triển nhanh chóng của du lịch đã làm dấy lên hy vọng và dân làng chuyển sang làm nghề dắt lạc đà đi dạo tại danh lam thắng cảnh.

Chú thích ảnh
Cưỡi lạc đà là một hoạt động được ưa thích tại thắng cảnh này. Ảnh: China Daily

Các hoạt động giải trí dành cho khách du lịch ban đầu chỉ là tạo dáng chụp ảnh trên lưng lạc đà, nhưng dần dần chuyển thành cưỡi lạc đà trong thời gian ngắn. Bây giờ, khách du lịch có thể có những chuyến cưỡi lạc đà kéo dài hàng giờ trên sa mạc.

Một chuyến cưỡi lạc đà thông thường có giá 100 nhân dân tệ, trong đó người nuôi lạc đà kiếm được 70 nhân dân tệ.

Vào mùa hè tức là mùa cao điểm, khu danh lam thắng cảnh này là nơi sinh sống của khoảng 2.000 con lạc đà chuyên phục vụ du lịch. Mỗi con lạc đà thực hiện ba chuyến đi mỗi ngày.

Khu danh lam thắng cảnh đã tổ chức đào tạo cho những người chăn lạc đà về quy trình tiếp đón du khách và quy trình khẩn cấp. Họ cũng học nói tiếng Anh cơ bản để giao tiếp tốt hơn với khách du lịch nước ngoài.

Bên cạnh đó, nơi đây còn gây ấn tượng nhờ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những cồn cát bao quanh ốc ảo hay tuyết phủ trắng xoá sa mạc.

Thắng cảnh núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha nằm gần thành phố Đôn Hoàng, ở rìa sa mạc Gobi và là một trong những điểm dừng chân trên con đường tơ lụa nổi tiếng một thời.

Nhật Linh/ Báo Tin tức (Theo China Daily)
Cận cảnh quy trình làm sạch tượng David của nhà điêu khắc Michelangelo
Cận cảnh quy trình làm sạch tượng David của nhà điêu khắc Michelangelo

Tượng David của nhà điêu khắc Michelangelo được công nhận là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất trong lịch sử điêu khắc, nhưng theo giám đốc Phòng trưng bày Accademia ở Italy, việc lau bụi cho tượng cũng lắm gian nan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN