IS làm giàu nhờ... phấn rôm

“Chân rết” của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan đang thu về hàng trăm nghìn USD mỗi năm từ khai thác trái phép talc, thành phần chính trong phấn rôm.

Phiến quân IS tại Afghanistan. Ảnh: presstv

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 22/5 cho biết dựa trên số liệu của Bộ Khai khoáng Afghanistan, tính đến tháng 3 quốc gia này đã xuất khẩu 500.000 tấn talc. Pakistan là nhà nhập khẩu lớn nhất talc của Afghanistan. Sau đó Pakistan tiếp tục xuất khẩu talc tới Mỹ và châu Âu.

Ông Nick Donovan tại tổ chức phi chính phủ Global Witness đã kêu gọi thắt chặt kiểm soát trong nhập khẩu talc đồng thời nhận định: “Người tiêu dùng tại Mỹ và các quốc gia châu Âu đang vô tình giúp gây quỹ cho các nhóm cực đoan tại Afghanistan”.

IS từng chiến bỏ công sức để chiếm đoạt các mỏ tại tinth Nangarhar nằm sát biên giới Afghanistan-Pakistan. Nangarhar có trữ lượng talc lớn và còn sở hữu nhiều khoáng sản khác như chromite và cẩm thạch.

Lực lượng an ninh tại Afghanistan từ lâu đã lo ngại về tình trạng buôn bán không kiểm soát talc và chromite tại Nangarhar.

Tuy chưa thể nêu cụ thể doanh thu mà IS kiếm chác được từ khai thác khoáng sản ở Nangarhar nhưng theo Global Witness con số có thể lên tới mức hàng chục nghìn USD/năm. Quân đội Mỹ ước tính hiện nay tại Nangarhar có khoảng 750 đến 2.000 phiến quân IS.

Người phát ngôn Bộ Khai khoáng Afghanistan khẳng định đã thành lập mội hội đồng đặc biệt để phối hợp cùng các đơn vị tình báo và an ninh nhằm tìm phương pháp giải quyết tình trạng hiện nay ở Nangarhar.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra trong tháng 6
Tổng thống Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra trong tháng 6

Ngày 22/5, phát biểu khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang có chuyến thăm Washington, Tổng thống Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra trong tháng 6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN