Lý do bó hoa Tổng thống Putin tặng Thủ tướng Merkel khiến truyền thông Đức phàn nàn
Bó hoa Tổng thống Nga Vladimir Putin tận tay tặng nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vào hôm 18/5 bỗng nhiên trở thành đề tài khiến truyền thông Đức bàn luận sôi nổi.
Ngày 18/5, Tổng thống Putin đã tặng Thủ tướng Đức Merkel một bó hoa. Ảnh: TASS
Hãng TASS đưa tin Thủ tướng Đức Merkel đã đến thăm Nga vào ngày 18/5. Khi đó, Tổng thống Putin đã ra đón Thủ tướng Merkel từ tiền sảnh dinh thự Bocharov Ruchey của ông ở Sochi và trao cho nữ lãnh đạo Đức một bó hoa tươi sắc (video dưới, nguồn: RT).
Sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, truyền thông Đức, điển hình là tờ Bild, đã rộ lên thông tin cho rằng việc tặng hoa của Tổng thống Putin là "chế giễu phẩm giá" của bà Merkel.
Theo lập luận của tờ Bild, bó hoa Tổng thống Putin tặng nhằm hàm ý nhấn mạnh đến việc nữ Thủ tướng Merkel thuộc phái yếu và từ đó “kéo sự tập trung vào tính mạnh mẽ” của ông.
Về cáo buộc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/5 tuyên bố động thái Tổng thống Putin tặng hoa chào mừng nữ Thủ tướng Merkel là tuân theo truyền thống của Nga.
Người phát ngôn Peskov nêu rõ: “Tại Nga, việc tặng hoa cho nữ giới là hoàn toàn bình thường”. “Đó còn là biểu hiện của cử chỉ thiện chí. Đó là truyền thống của chúng tôi”, ông Peskov cho hay.
Trên thực tế, Tổng thống Putin thường tặng hoa cho các chính khách cả nam và nữ cũng như đệ nhất phu nhân quốc gia khác trong sự kiện ngoại giao:
Trong lần gặp gỡ Thủ tướng Merkel năm 2008, ông Putin cũng tặng bà một bó hoa rất đẹp. Ảnh: Sputnik
Trong cuộc gặp với người đồng cấp Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic năm 2017, Tổng thống Putin tặng bà một bó hoa. Ảnh: Sputnik
Ông Putin tận tay tặng hoa cho cựu đệ nhất phu nhân Anh Cherie Blair. Ảnh: Reuters
Một bó hoa khác ông Putin tặng cho cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush. Ảnh: Sputnik
Ông Putin còn từng tặng hoa cho người tiền nhiệm Boris Yeltsin. Ảnh: Sputnik
Saudi Arabia được cho là đang mở rộng cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo nhằm chế tạo các loại tên lửa nhiên liệu rắn lớn hơn, có khả năng bay xa hơn hoặc mang đầu đạn nặng hơn.
Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ngành đóng tàu thế giới khi sản lượng đóng tàu và lượng đơn hàng tồn đọng của nước này cũng duy trì tỷ trọng vượt trội so với các đối thủ quốc tế.
Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.
Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.