Chuyên gia y tế Nhật Bản kiến nghị tăng cường kiểm soát nhằm ứng phó với biến thể Omicron

Tối 8/12, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã triệu tập các chuyên gia cố vấn y tế để thảo luận các biện pháp ứng phó với một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới có thể xảy ra.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố ở Tokyo, Nhật Bản ngày 28/9/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hội nghị đã thống nhất cần phải tăng cường công tác rà soát, xét nghiệm để sớm phát hiện các ca mắc biến thể Omicron, đặc biệt đối với người có tiền sử dịch tễ ở nước ngoài trở lại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các chuyên gia thống nhất nhận định rằng hiện tại các thông tin phân tích đánh giá về khả năng lây nhiễm cũng như khả năng "né vaccine" của biến thể Omicron vẫn chưa đầy đủ và cần có những nghiên cứu chi tiết hơn từ các quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, khuyến cáo được kiến nghị lên Chính phủ Nhật Bản là cần cảnh giác và phòng ngừa trước.  

Cụ thể, bên cạnh việc hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài, các trường hợp có tiền sử dịch tễ ở nước ngoài, mới trở về nước cần phải được rà soát và xét nghiệm triệt để nhằm sàng lọc ra các ca nhiễm biến thể Omicron có thể lây lan trong cộng đồng. 

Các chuyên gia đã nhấn mạnh nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm tiếp theo là khá cao, đặc biệt do biến thể Omicron trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản đã có dấu hiệu tăng so với tuần trước. Theo số liệu thống kê mới nhất, số ca mới trung bình trong tuần qua đã tăng 1,11 lần so với một tuần trước đó, đáng chú ý là số ca mắc mới nhưng không rõ nguồn lây đang tăng lên.

Nhật Bản chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm của đợt nghỉ lễ tết như Giáng Sinh, Tết Dương lịch, làm gia tăng đột biến các hoạt động ăn uống, du lịch, giao lưu… Do vậy, các chuyên gia kêu gọi người dân Nhật Bản cần tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người, rửa tay sát trùng thường xuyên, đảm bảo thông thoáng nơi ở và nơi làm việc. Những người có bất kỳ biểu hiện mắc COVID-19, kể cả thể nhẹ, cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế để nhận được sự tư vấn kịp thời.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiếp tục xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron thứ 4 là một ngườitrở về từ Nigeria ngày 4/12. Người này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi xét nghiệm tại sân bay quốc tế Narita nhưng hiện không có triệu chứng gì và đã từng tiêm 2 mũi vaccine của hãng Pfizer vào tháng 10. Toàn bộ 103 hành khách đi cùng chuyến bay được coi là trường hợp tiếp xúc gần và được liên lạc khẩn cấp để cách ly bắt buộc tại nhà trong 14 ngày kể từ sau khi nhập cảnh.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.