Chuyên gia WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 từ phòng thí nghiệm và chợ hải sản

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến gặp các nhà khoa học Trung Quốc vào ngày 29/1 và lên kế hoạch điều tra từ các cơ sở thí nghiệm, chợ và bệnh viện tại thành phố Vũ Hán.
Chú thích ảnh
Các nhà điều tra WHO sẽ tới Viện Virus học Vũ Hán trong đợt công tác truy tìm nguồn gốc virus SARS-CoV-2 này. Ảnh: Global Times

Theo hãng tin Reuters, ngày 28/1, nhóm chuyên gia đã hoàn thành hai tuần cách ly sau khi tới Trung Quốc và chuyển tới một khách sạn ven hồ ở thành phố Vũ Hán, bắt đầu công tác điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19.

Nhóm điều tra dự kiến ở lại Trung Quốc thêm hai tuần nữa và sẽ tới chợ hải sản Hoa Nam – nơi bùng phát ổ dịch đầu tiên tại Vũ Hán. Các chuyên gia cũng sẽ tới Viện Virus học Vũ Hán. Viện Virus học Vũ Hán là nơi có phòng thí nghiệm bị cáo buộc làm rò rỉ virus SARS-CoV-2 song phía Trung Quốc luôn phủ nhận giả thuyết này.

Trước đó, công tác điều tra của phái đoàn WHO bị cản trở bởi sự chậm trễ, lo ngại về khả năng tiếp cận và mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Mỹ.

“Cần phải luôn ghi nhớ rằng thành công của nhiệm vụ điều tra nguồn gốc COVID-19 phụ thuộc 100% vào việc tiếp cận các nguồn dữ liệu liên quan. Bất kể chúng tôi có năng lực đến đâu, chúng tôi làm việc chăm chỉ đến mức nào nhưng chuyện này chỉ được thực hiện được với sự hỗ trợ từ Trung Quốc”, Thea Fischer, thành viên nhóm nghiên cứu người Đan Mạch, trả lời hãng tin Reuters. 

Nhóm điều tra trước đó dự định đến Vũ Hán vào đầu tháng 1. Tuy nhiên, công tác có vẻ chậm trễ do Trung Quốc trì hoãn cho họ nhập cảnh. Điều này đã khiến người đứng đầu WHO từng bày tỏ sự “thất vọng” và thúc giục Chính phủ Trung Quốc cho nhóm điều tra vào.

COVID-19 được ghi nhận lần đầu tiên vào tháng 12/2019, bị coi như một loại viêm phổi mới. Tuy nhiên, mãi đến tháng 1/2020, giới chức y tế và khoa học xác định virus corona chủng mới gây ra căn bệnh này và lúc đó, hàng chục nghìn người tại Trung Quốc đã bị lây nhiễm. Bất chấp các biện pháp ngăn chặn của Trung Quốc, một số người mắc bệnh vẫn di chuyển ra nước ngoài và căn bệnh lây lan, bùng phát thành đại dịch chỉ hai tháng sau đó.

Trong một tuyên bố gần đây, nhóm điều tra quốc tế của WHO khẳng định họ đến Vũ Hán để điều tra “chân tướng” sự việc, song không phải để chứng minh quốc gia nào có tội khiến dịch bệnh lây lan.

Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc, bao gồm cáo buộc từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng họ đã tìm cách che giấu đại dịch.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.