Chuyên gia: UAV Geran-5 của Nga có sức tấn công tương đương tên lửa hành trình

Chuyên gia quân sự Evgeny Mikhailov nhận định xét về hiệu quả tác chiến, thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Geran-5 của Nga sử dụng động cơ phản lực hiện có thể được so sánh với tên lửa hành trình.
Chú thích ảnh
UAV tấn công Geran-5 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tăng sản lượng loại UAV này.

Chuyên gia Mikhailov cho biết Geran-5 là mẫu UAV do Nga sản xuất trong nước, có chi phí tương đối thấp nhưng sở hữu tiềm năng lớn trong việc tấn công các mục tiêu đối phương.

“Geran-5 tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với phía Ukraine, bởi đây là một UAV tấn công rất khó đánh chặn, nhất là trong bối cảnh năng lực phòng không của Ukraine hiện nay còn nhiều hạn chế. Tốc độ cao khiến UAV này khó bị bắn hạ, trong khi toàn bộ khả năng của Geran-5 vẫn chưa được bộc lộ”, ông Mikhailov nói.

Theo chuyên gia này, tốc độ cao, đầu đạn lớn cùng khả năng khó bị vô hiệu hóa ở mức nhất định là những yếu tố giúp Geran-5 trở thành một thành phần tấn công quan trọng của lực lượng vũ trang Nga.

Những đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiếp tục sử dụng các UAV thuộc dòng Geran để tập kích nhiều mục tiêu tại Ukraine, trong đó có các cơ sở liên quan đến hoạt động hậu cần và vận tải.

Ngày 23/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các kíp vận hành UAV tấn công Geran đã tập kích các cơ sở khai thác dầu tại huyện Akhtyrsky, tỉnh Sumy, qua đó làm gián đoạn hoạt động hậu cần, vận tải của lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo cơ quan này, các cuộc tập kích chính xác nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, trạm xăng và cơ sở hạ tầng đường sắt có thể gây gián đoạn hoạt động hậu cần, vận tải của lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết kết quả đánh trúng mục tiêu đã được xác nhận thông qua các hệ thống giám sát theo thời gian thực.

Trước đó, ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng UAV Geran tập kích một trung tâm hậu cần tại Dnepropetrovsk. Bộ này công bố hình ảnh giám sát cuộc tập kích, cho thấy một UAV Geran-4 trang bị đầu dò thực hiện cuộc tấn công vào mục tiêu.

Theo mô tả do Bộ Quốc phòng Nga công bố, mục tiêu đã bị đánh trúng trong cuộc tập kích.

Cũng theo nguồn tin trên, quân đội Nga đã sử dụng cùng loại UAV để tập kích một đầu máy xe lửa được sử dụng để vận chuyển hàng hóa phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực gần Volnyansk, tỉnh Zaporizhzhia.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.