Chuyên gia nói về lý do Tổng thống Nga không tham dự hội nghị COP29

Sự vắng mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị COP29 đã thu hút sự chú ý. Dù không trực tiếp có mặt tại Baku, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP29) đang diễn ra tại thủ đô Baku của Azerbaijan đã không có sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thay vào đó, phái đoàn Nga do Thủ tướng Mikhail Mishustin dẫn đầu đã tham dự hội nghị. Vậy điều gì đã khiến nhà lãnh đạo Điện Kremlin vắng mặt tại sự kiện quan trọng này?

Theo nhà phân tích chính trị người Nga Sergey Markov, quyết định không tham dự COP29 của Tổng thống Putin là động thái nhằm tránh các hành động khiêu khích tiềm tàng từ phía các nhà lãnh đạo phương Tây. Tuy nhiên, ông Markov khẳng định điều này không phản ánh bất kỳ rạn nứt nào trong quan hệ Nga - Azerbaijan.

Dù không trực tiếp có mặt tại Baku, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev.

Theo trang tin Azernews.az, trong cuộc điện đàm ngày 15/11, hai nhà lãnh đạo Nga và Azerbaijan đã thảo luận về việc triển khai thực tế các dự án cùng có lợi trong lĩnh vực công nghiệp và giao thông vận tải, phù hợp với các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga tới Azerbaijan vào tháng 8 năm nay, cũng như các cuộc tiếp xúc được thực hiện trong chuyến thăm đang diễn ra của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Baku.

Hai bên tái khẳng định mối quan tâm chung trong việc tiếp tục phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ đồng minh giữa Azerbaijan và Nga.

Tại COP29, Thủ tướng Mishustin đã thay mặt Nga khẳng định cam kết đạt mức trung hòa carbon vào năm 2060. Ông nêu rõ Nga sẽ tập trung vào việc tăng hiệu quả năng lượng, phát triển giao thông điện và triển khai các giải pháp hiện đại trong nông nghiệp và lâm nghiệp.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính phủ Nga cho biết 85% sản lượng điện của nước này đến từ các nguồn phát thải thấp, bao gồm khí đốt, hạt nhân và năng lượng tái tạo. 

Trong bối cảnh phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Moskva đã phải tăng cường năng lực tự chủ về công nghệ và công nghiệp để thực hiện mục tiêu khử carbon. Tại COP29, ông Mishustin đề xuất bốn hướng hợp tác quốc tế về khí hậu, bao gồm thỏa thuận tài trợ mới cho các nước đang phát triển và xây dựng hệ thống đánh giá thống nhất về chất lượng các dự án khí hậu.

Về phía chủ nhà Azerbaijan, Tổng thống Aliyev có bài phát biểu gây chú ý khi khẳng định dầu khí không phải là "kẻ thù" của sự tiến bộ mà là động lực và đồng minh của nhân loại. Theo chuyên gia Markov, lập trường này cho thấy ý định của Azerbaijan muốn trở thành tiếng nói đại diện và bảo vệ lợi ích của các quốc gia xuất khẩu dầu khí trên trường quốc tế.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (News.az/Azernews.az)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.