Chuyên gia nói gì về đề xuất cấm thuốc lá điện tử?

Theo các chuyên gia, thuốc lá điện tử cũng gây hại như thuốc lá điếu truyền thống, thậm chí còn nguy hại hơn, có thể ảnh hưởng đến giới trẻ; vì vậy việc đề xuất cấm là hợp lý.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng phát hiện các sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN.

Hiện Bộ Y tế đã có đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới, trong đó có thuốc lá điện tử vì những tác hại của các sản phẩm này đến sức khỏe. không thí điểm các sản phẩm có hại cho sức khỏe.

Trao đổi về vấn đề này, Ths.BS Nguyễn Thị Phương Anh, trưởng khoa Thăm dò và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, thuốc lá điện tử có gây hại cho sức khỏe của con người, giống như Heroin, các hoạt chất khác. Nếu để lưu hành các sản phẩm này, dù có kiểm soát, có quy định cũng rất khó trong khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đó.

Theo BS. Nguyễn Thị Phương Anh, gần đây, các trường hợp phải đi cấp cứu do sử dụng thuốc lá điện tử không hề ít. Thuốc lá loại nào cũng có tác dụng gây hại cho cơ thể; từ thuốc lá truyền thống, thuốc lào, đến xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Các loại thuốc lá đều có các thành phần chung, nhất là Nicotine có thể gây nghiện cho cơ thể. Những người dù không hút thuốc trực tiếp nhưng hít phải khói thuốc do người khác hút vẫn gây hại.

Đặc biệt, các chế phẩm của thuốc lá điện tử có tới có tới 7.000 chất độc và 70 chất hóa học gây ung thư; đặc biệt là chất Hắc ín sinh ra trong quá trình làm nóng, đốt các chế phẩm thuốc lá.

Với thuốc lá điện tử, ngoài tác hại như thuốc lá truyền thống, loại sản phẩm này còn nhiều tác hại khác như: Sử dụng dụng cụ nung nóng hóa chất có thể dễ gây phát nổ; các chất trong tạo mùi trong dung dịch thuốc lá điện tử với đủ loại mùi khác nhau gây hại cho cơ thể…

Đáng lo ngại là nhiều bạn trẻ còn cho rằng thuốc lá điện tử không gây độc cho cơ thể hoặc ít gây hại. Thậm chí trước đây còn có thông tin cho rằng thuốc lá điện tử có thể dùng để cai nghiện thuốc lá truyền thống. Đây là thông tin hoàn toàn sai lệch, vì các loại thuốc lá đều chứa nicotine và dù ít hay nhiều vẫn gây nghiện. Bởi vậy thay vì nghiện thuốc lá truyền thống, người sử dụng lại chuyển sang nghiện thuốc lá điện tử.

Ths.BS Nguyễn Thị Phương Anh trao đổi về đề xuất cấm thuốc lá điện tử:

Về vấn đề này, bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, dựa trên sự nhất quán quan điểm bảo vệ sức khỏe người dân đặt trên các lợi ích kinh tế; dựa trên căn cứ khoa học, điều kiện thực tiễn của Việt Nam, Bộ Y tế đề xuất không thí điểm các sản phẩm có hại cho sức khỏe.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới vì các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều là các sản phẩm có hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể làm tăng tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt ở nhóm trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em gái, có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của giới trẻ. Đặc biệt, điều này cũng phù hợp với xu hướng của các nước trong khu vực và trên thế giới và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); việc cho phép thí điểm thuốc lá nung nóng dẫn đến khó có thể kiểm soát được các sản phẩm tương tự…

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.