Chuyên gia nhận định NATO ưu tiên viện trợ hơn kết nạp Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Mỹ từ ngày 9 - 11/7 tập trung vào việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia được tờ Izvestia của Nga phỏng vấn cho rằng, việc đưa Kiev trở thành thành viên của liên minh quân sự này không phục vụ cho lợi ích của khối.
Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 75 ở Washington D.C, Mỹ ngày 9/7/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Theo ông Dmitry Novikov tại Trường Kinh tế Cao cấp Moskva, chỉ ra rằng mặc dù việc Ukraine gia nhập NATO có vẻ không thực tế vào thời điểm hiện tại, nhưng việc cải cách hệ thống hỗ trợ tài chính của các nước đồng minh phương Tây cho Kiev là hoàn toàn khả thi.

"Ukraine có thể được cung cấp một số hình thức chuyển tiếp để tham gia vào hệ thống liên minh phương Tây. Điều này chủ yếu liên quan đến một loạt các thỏa thuận quốc phòng song phương. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về điều đó. Do các hoạt động quân sự đang diễn ra, hiện tại không ai sẽ ký bất kỳ văn bản ràng buộc pháp lý nào với Kiev. Những gì Ukraine thực sự có thể được cung cấp là thay đổi trong hệ thống hỗ trợ tài chính, hiện bao gồm các gói viện trợ vốn thỉnh thoảng có thể được cung cấp hoặc không", chuyên gia Novikov lưu ý.

Nhà phân tích trên tiếp tục nhận định rằng, việc Ukraine trở thành thành viên chính thức của Liên minh Bắc Đại Tây Dương này dường như không có khả năng xảy ra vào thời điểm hiện nay. "Những rủi ro từ việc gia nhập NATO của Ukraine là quá cao, vì vậy họ không muốn làm cường quốc hạt nhân Nga tức giận. Mỹ cho rằng thời điểm này vẫn chưa thích hợp. Bên cạnh đó, họ khá hài lòng với vị thế hiện tại của Ukraine là một đồng minh không thuộc NATO mà không có nghĩa vụ pháp lý cụ thể nào, với điều kiện là nước này hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ và các đồng minh châu Âu, cũng như đóng vai trò là tiền đồn để đối đầu với Nga", chuyên gia Novikov nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, ông Ivan Skorikov tại Viện Nghiên cứu CiS có trụ sở tại Đức, nêu rõ: Không ai sẽ mời Ukraine gia nhập NATO lúc này. Theo quan điểm của ông, điều mà Kiev có thể mong đợi từ hội nghị thượng đỉnh là lời hứa tăng viện trợ quân sự, cung cấp máy bay phản lực F-16, hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa. 

Trong khi đó, ông Andrey Kortunov, Giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, lưu ý ưu tiên chính của hội nghị thượng đỉnh NATO là duy trì mức viện trợ quân sự hiện tại cho Ukraine trước một sự thay đổi tiềm tàng trong chính quyền Mỹ ở Nhà Trắng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống. Các thành viên châu Âu của NATO đang xây dựng "Kế hoạch B" trong trường hợp Mỹ bắt đầu giảm các hoạt động của mình tại châu Âu.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Nữ cung thủ không tay cân bằng kỷ lục thế giới

Asian Para Games 2026: Nữ cung thủ không tay cân bằng kỷ lục thế giới

Nữ cung thủ 19 tuổi người Ấn Độ Sheetal Devi đã có màn trình diễn nổi bật trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, khi đạt 704/720 điểm ở vòng phân hạng nội dung cung 3 dây đơn nữ, cân bằng kỷ lục thế giới và lập kỷ lục châu Á mới.

COP17 thúc đẩy chuyển dòng tiền bảo vệ thiên nhiên

COP17 thúc đẩy chuyển dòng tiền bảo vệ thiên nhiên

Gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) tại Armenia đang chịu sức ép đẩy nhanh hành động bảo vệ thiên nhiên, trong bối cảnh các mục tiêu đến năm 2030 chệch hướng và hàng nghìn tỷ USD ngân sách vẫn được rót vào những hoạt động gây suy thoái đa dạng sinh học.

Phép thử bản lĩnh

Phép thử bản lĩnh

Một năm sau khi nhậm chức ngày 21/10/2025, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã định hình những ưu tiên điều hành rõ nét, từ ổn định chính trị, thúc đẩy đầu tư đến củng cố quốc phòng và tăng cường quan hệ với các đối tác.