Chuyên gia Nga: Việt Nam có thể là cầu nối thương mại giữa EAEU với ASEAN

Việt Nam là một điển hình về hội nhập Á-Âu và có thể là cầu nối cho thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đó là khẳng định của ông Anton Viktorovich Bredikhin, nhà khoa học chính trị, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Arkhont của Nga.
Chú thích ảnh
Ông Anton Viktorovich Bredikhin - Nhà khoa học chính trị, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học "Arkhont". Ảnh: TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ông Bredikhin cho rằng EAEU giờ đây không chỉ là không gian hội nhập của các quốc gia trong không gian hậu Xô Viết mà còn của các nước khác như Việt Nam, Singapore, Serbia (đã ký Hiệp định Thương mại Tự do FTA với EAEU), Iran (ký thoả thuận tạm thời với EAEU) và Cuba (quan sát viên của EAEU). Trong số này, với vai trò là nước đầu tiên thiết lập FTA với EAEU, Việt Nam có thể trở thành cầu nối và tạo tiền đề cho một khu vực FTA rộng lớn hơn giữa EAEU với ASEAN.

Ý tưởng về liên minh Á-Âu được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất từ năm 2011 khi nói về một không gian thống nhất “từ Lisbon đến Vladivostok”. Tuy nhiên theo chuyên gia Bredikhin, khái niệm về liên minh này giờ đây phải được hiểu rộng lớn hơn: đó là “từ Belgrade đến Hà Nội” và đây là “khu vực Á-Âu mới toàn cầu”.

Ông Bredikhin nhấn mạnh, Nga đã đẩy mạnh xoay trục sang hướng Đông từ năm 2014 với ưu tiên mở rộng quan hệ với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên ký FTA với EAEU. Đây chính là bước đi tiên phong có thể đưa Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của liên minh kinh tế này.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.