Chuyên gia Nga: UAV tấn công Moskva có thể được cài sẵn lộ trình

Sau khi nhận định về vụ tấn công bằng UAV tại Moskva ngày 30/5, chuyên gia Denis Oslomenko đã cảnh báo người dân thường không nên bắn hạ máy bay không người lái (UAV).
Chú thích ảnh
Cảnh sát canh gác tại một tòa nhà dân cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng UAV tại Moskva. Ảnh: RIA Novosti

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Denis Oslomenko - Giám đốc Phòng thí nghiệm PPS chuyên phát triển thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái – nhận định rằng các UAV tấn công thủ đô Moskva của Nga hôm 30/5 có thể đã bay theo lộ trình được lập trình sẵn. Và đó là lý do tại sao hệ thống tác chiến điện tử lại vô dụng đối với chúng.

Ông nói: "Chúng tôi nhận thấy khả năng các máy bay không người lái đã bay theo lộ trình được cài đặt sẵn và không có bất kỳ kênh điều khiển bên ngoài nào. Không loại trừ khả năng chúng được điều khiển bằng cách sử dụng chùm vệ tinh”.

Ông Oslomenko đồng thời cảnh báo người dân không nên bắn hạ máy bay không người lái. 

"Thật nguy hiểm khi cố gắng bắn hạ máy bay không người lái vì nó có thể dẫn đến những hậu quả tồi tệ, cả về vật chất và thể chất như thương vong", ông lưu ý.

Điện Kremlin cáo buộc Ukraine điều UAV tấn công Moskva và Vùng Moskva vào sáng sớm 30/5. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công có sự tham gia của 8 máy bay không người lái. 5 chiếc đã bị bắn hạ còn 3 chiếc khác bị vô hiệu hóa bởi các phương tiện tác chiến điện tử, sau đó mất kiểm soát và đi chệch khỏi mục tiêu đã định. Vụ việc làm hai người bị thương nhẹ, một số tòa nhà cũng bị hư hại nhẹ.

Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak đã bác bỏ cáo buộc rằng nước này trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công ở Moskva bằng UAV ngày 30/5.

Theo hãng tin Reuters, ông Podolyak dự báo rằng số vụ tấn công vào Nga sẽ gia tăng, song lại khẳng định: “Tất nhiên chúng tôi không liên quan trực tiếp đến việc này”.

Đầu tháng 5, Ukraine cũng phủ nhận rằng họ đứng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin, mặc dù theo tờ The New York Times, tình báo Mỹ tin rằng Ukraine chịu trách nhiệm.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).