Chuyên gia kinh tế Uruguay đánh giá cao tiềm năng hợp tác Mercosur - Việt Nam

Tiến sĩ Ignacio Bartesaghi, Giám đốc Viện Thương mại Quốc tế, Đại học Công giáo Uruguay, khẳng định Việt Nam đã có sự chuyển đổi vô cùng quan trọng trong những năm gần đây, với khả năng thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Chú thích ảnh
Tiến sĩ Ignacio Bartesaghi, Giám đốc Viện Thương mại Quốc tế, Đại học Công giáo Uruguay trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ông Bartesaghi, thành viên Phòng thương mại Mercosur - ASEAN (MACC), đánh giá cao sự linh hoạt và yển chuyển của Việt Nam trong chính sách đối ngoại. Ông nhấn mạnh “bên cạnh duy trì rất tốt quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam cũng quan hệ mật thiết với các nước châu Âu và Mỹ”.

Theo ông Bartesaghi, các doanh nghiệp Nam Mỹ nói chung và Uruguay nói riêng hiện rất quan tâm tới thị trường Việt Nam bởi Việt Nam là quốc gia có đông dân, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, tích hợp rất tốt vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ở châu Á, Việt Nam cũng có quan hệ rất chặt chẽ với các thành viên khác trong Hiệp hội quốc gia các nước Đông Nam Á (ASEAN) cũng như với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc).

Tiến sĩ Bartesaghi nhận định tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa Uruguay với Việt Nam rất lớn. Quan hệ kinh tế và thương mại giữa Uruguay và Việt Nam mang tính bổ trợ. Một Việt Nam đang liên tục phát triển và chuyển đổi, sẽ tạo cơ hội tốt cho các nhà xuất khẩu hàng hóa cũng như dịch vụ Uruguay. Và ngược lại, Uruguay cũng sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Việt Nam.

Đề cập tới khả năng khởi động đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Khối thị trường chung Nam Mỹ với Việt Nam, ông Bartesaghi cho biết đây là cơ hội tuyệt vời để các nước thành viên khối bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay tăng cường kết nối với Việt Nam nhằm đa dạng hóa mối liên kết với châu Á-Thái Bình Dương, mở các thị trường mới.

Theo ông Bartesaghi, nền kinh tế như Việt Nam rất cạnh tranh về các sản phẩm mà Brazil bảo hộ. Việc đàm phán FTA giữa Mercosur và EU đang bế tắc có thể tạo cơ hội cho các nước ASEAN, sau khi Mercosur và Singapore đã ký kết FTA trong năm 2023. Đây là cơ hội tốt cho Việt Nam và Indonesia. Các nước Mercosur có thể cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho Việt Nam và Indonesia, hai thị trường khổng lồ, trong khi Việt Nam và Indonesia có thể cung cấp các sản phẩm công nghệ, máy móc và sản phẩm điện tử.

Ông Bartesaghi cho biết quan điểm của Uruguay và Paraguay về việc đàm phán FTA khá cởi mở, Argentina cũng đã mở hơn và chỉ còn Brazil vẫn còn bảo hộ mạnh sản xuất trong nước. Ông cho biết đang chuẩn bị dẫn một đoàn doanh nghiệp và sinh viên sang thăm Việt Nam, dự kiến vào nửa cuối năm nay để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tin, ảnh: Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.