Chuyên gia kêu gọi Anh cấm đầu lọc thuốc lá để bảo vệ sức khỏe và môi trường

Nhiều nhà nghiên cứu tại Vương quốc Anh cho rằng đầu lọc thuốc lá không chỉ không mang lại lợi ích sức khỏe mà còn là nguồn gây ô nhiễm nhựa nghiêm trọng, do đó cần sớm bị cấm.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 16/10, trong một bài xã luận đăng trên tạp chí khoa học Addiction của Hiệp hội nghiên cứu chất gây nghiện, các chuyên gia y tế công cộng kêu gọi Chính phủ Anh đưa quy định cấm đầu lọc thuốc lá vào dự luật thuốc lá và thuốc lá điện tử sắp tới.

Tiến sĩ Katherine East, Phó Giáo sư tại Trường Y Brighton và Sussex, tác giả chính của bài xã luận, nhấn mạnh: “Đầu lọc thuốc lá được thiết kế để tạo cảm giác an toàn giả tạo. Trên thực tế, chúng không làm giảm phơi nhiễm chất độc, thậm chí có thể làm tăng nguy hại khi khiến người hút hít sâu và lâu hơn, đồng thời đưa các sợi vi nhựa và sợi cellulose acetate vào phổi. Ngoài ra, chúng cũng góp phần lớn vào khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu”.

Hiện nay, mặc dù tỷ lệ hút thuốc tại Anh đã giảm từ năm 2011, vẫn có khoảng 6 triệu người trưởng thành hút trung bình 11 điếu mỗi ngày. Phần lớn người hút, kể cả những người tự cuốn thuốc để tiết kiệm chi phí, đều tiếp tục sử dụng đầu lọc - một loại nhựa dùng một lần - với niềm tin rằng chúng có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, theo khảo sát được trích dẫn trong bài nghiên cứu, hơn 3/4 người dân Anh và trên 80% người hút thuốc vẫn tin sai rằng đầu lọc có thể bảo vệ họ khỏi tác hại của thuốc lá. Các nhà khoa học cảnh báo niềm tin sai lệch này có thể tạo ra hiệu ứng ngược, bởi đầu lọc khiến thuốc lá trở nên dễ hút hơn, buộc người dùng hít sâu để đạt cảm giác “thích” nicotine, đồng thời phát tán vi nhựa vào cơ thể. Những yếu tố này được cho là đã góp phần làm gia tăng tỷ lệ ung thư phổi.

Dự luật thuốc lá và thuốc lá điện tử của Chính phủ Anh hiện quy định cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau năm 2009, tiến tới loại bỏ dần thế hệ hút thuốc mới. Song, theo nhóm tác giả, đây cũng là cơ hội để Anh siết chặt quản lý sản phẩm thuốc lá, bao gồm lệnh cấm đầu lọc và các phụ kiện liên quan.

Bà Hazel Cheeseman, Giám đốc điều hành tổ chức Action on Smoking and Health (ASH), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Đầu lọc chỉ là chiêu trò tiếp thị nhằm duy trì thói quen hút thuốc, bảo vệ lợi nhuận của ngành công nghiệp thuốc lá. Đây là sự lừa dối kéo dài hàng thập kỷ khiến đa số người dân tin rằng chúng có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Chính phủ cần chấm dứt sự dối trá này bằng một lệnh cấm toàn diện”.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh rằng bất kỳ quy định nào về việc cấm đầu lọc cũng cần đi kèm với các chiến dịch tuyên truyền rộng rãi nhằm điều chỉnh nhận thức sai lệch trong cộng đồng, đồng thời làm rõ cách thức ngành công nghiệp thuốc lá đã tác động đến người tiêu dùng.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.