Chuyên gia dự đoán biện pháp cuối cùng Trung Quốc sẽ sử dụng với Triều Tiên

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng cho ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên đã giảm, nhưng sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Diễn đàn Vành đai và Con đường, Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng biện pháp cuối cùng với Bình Nhưỡng.
Chuyên gia dự đoán biện pháp cuối cùng Trung Quốc sẽ sử dụng với Triều Tiên ảnh 1

Người dân theo dõi qua truyền hình ở nhà ga Seoul (Hàn Quốc) một vụ thử động cơ tên lửa trên mặt đất của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), hôm 14/5, Bình Nhưỡng đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo vào thời điểm tại Bắc Kinh đang diễn ra Hội nghị hợp tác cấp cao “Vành đai và Con đường”. 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ca ngợi vụ phóng này là cuộc thử nghiệm “hệ thống vũ khí hoàn hảo” có khả năng mang “đầu đạn hạt nhân nặng cỡ lớn”. Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong cũng cho biết vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là một phần những nỗ lực phát triển các biện pháp tự vệ của nước này.

Theo yêu cầu của Nhật Bản và Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 16/5 (giờ Mỹ, sáng 17/5 giờ Việt Nam) để bàn về biện pháp đáp trả đợt thử tên lửa mới của Triều Tiên. Tuy cuộc họp này không đạt được kết quả cụ thể nào, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley trước cuộc họp cho biết Mỹ hiện hợp tác với Trung Quốc để đưa ra một nghị quyết mới và tin tưởng rằng sẽ nhận được sự hợp tác của Bắc Kinh.

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc có thể ủng hộ biện pháp trừng phạt mới của LHQ cũng như đóng một vai trò nhất định trong các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của HĐBA LHQ.

Giáo sư quan hệ quốc tế thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc Tô Hạo nhấn mạnh Triều Tiên “phải chịu trách nhiệm và trả giá” việc vi phạm các nghị quyết của LHQ. “Đây cũng có thể là cơ hội cho Trung Quốc thể hiện khả năng đưa ra những kế hoạch giải quyết vấn đề Triều Tiên trong khuôn khổ của cộng đồng quốc tế”, ông Tô Hạo trả lời SCMP.

Trong khi đó, ông Lee Dong-ryul thuộc Đại học Nữ sinh Dongduk của Hàn Quốc cho rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên đã giảm và một trong số những biện pháp còn lại mà Bắc Kinh có thể sử dụng là cắt nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên. “Nhưng đây sẽ là biện pháp cuối cùng Bắc Kinh sử dụng vì lãnh đạo Trung Quốc lo ngại hậu quả sẽ quá lớn đến mức không thể kiểm soát được”, ông Lee nói.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.