Chuyên gia dự báo nội dung chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng thống Syria

T ờ Vedomosti (Nga) ngày 6/3 dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Nga vào giữa tháng 3 này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moskva ngày 13/9/2021. Ảnh: Reuters

Theo một nguồn tin thân cận với phủ tổng thống Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng có thể gặp ông Assad nhân chuyến thăm này.

Các chuyên gia được tờ Vedomosti phỏng vấn tin rằng chuyến thăm của ông Assad tới Moskva sẽ tập trung vào các vấn đề nhân đạo và quan hệ song phương.

Theo Kirill Semenov, chuyên gia tại Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, nhiều khả năng ông Assad sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Nga trong việc giải quyết hậu quả của trận động đất. Hai bên cũng có thể thảo luận về việc sử dụng các sản phẩm dầu mỏ dư thừa của Moskva để giúp Syria vượt qua cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng. 

Ngoài ra, các bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine,. Theo ý kiến ​​​​của ông Semenov, điều quan trọng là các bên phải nêu lập trường và tìm ra điểm chung, đặc biệt là khi Damascus đã bắt đầu đàm phán tích cực với Oman, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và các quốc gia Arab khác.

Nikolay Surkov, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO RAS) ở Moskva dự báo cuối cùng, hai nhà lãnh đạo Nga và Syria có thể thảo luận về các bước tiếp theo để bình thường hóa quan hệ giữa Damascus và Ankara, với việc Nga đóng vai trò trung gian hòa giải.

"Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến việc tiếp tục đối thoại bất chấp thực tế là Syria đã áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt về cách Ankara nên cư xử ở phía Bắc Syria", chuyên gia Surkov nói thêm.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran cảnh báo tấn công phủ đầu nếu cần thiết

Người phát ngôn Lục quân Iran - ông Mohammad Akraminia tuyên bố nếu cần thiết, nước này sẽ tiến hành hoạt động quân sự phủ đầu để ngăn chặn mọi hành động “xâm lược từ đối phương”.

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Khoảng 30% diện tích thủ đô Bangkok (Thái Lan) có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu chính phủ không khẩn cấp cải tổ hệ thống quản lý nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cảnh báo này được các chuyên gia môi trường và thủy lợi đưa ra tại hội thảo do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7/10.