Chuyên gia Ai Cập đánh giá Việt Nam sẽ có những đóng góp đáng kể trên các diễn đàn quốc tế

Trước thềm cuộc bỏ phiếu bầu 5 vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), phóng viên thường trú TTXVN tại Cairo ngày 5/6 đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Refaat Khaled – Phó Tổng biên tập báo Al Mesa của Ai Cập, về Việt Nam và những đóng góp của quốc gia Đông Nam Á này khi trở thành ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ ở New York, Mỹ, ngày 26/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nhà báo Khaled, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như châu Á. Có thể thấy Việt Nam đang nổi lên và là một “con hổ” ở châu Á, đặc biệt khi lĩnh vực kinh tế của Việt Nam đã có bước tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua. Việt Nam đang đóng vai trò tích cực và hiệu quả ở châu Á cũng như trên thế giới.

Nhà báo Khaled nhấn mạnh, vị thế và uy tín của Việt Nam ở khu vực cũng như trên thế giới đang ngày càng tăng cao. Việt Nam là một quốc gia “đang nổi” ở khu vực châu Á. Nhà báo Khaled cho biết ông ủng hộ việc Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021. Nhà báo Ai Cập bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ giành chiến thắng và đắc cử vào vị trí này. Theo ông Khaled, khi trở thành Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, Việt Nam sẽ có những đóng góp đáng kể trên các diễn đàn quốc tế, thể hiện vai trò tích cực trong việc góp phần chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới, đấu tranh chống khủng bố đồng thời giúp đạt được hòa bình và an ninh quốc tế.

Bên cạnh đó, nhà báo Khaled cho hay ông đặc biệt ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Ông chia sẻ có tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Trong sự nghiệp làm báo, ông luôn dành sự ủng hộ của mình đối với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Theo ông Khaled, Việt Nam được biết đến trong thế giới Arab là một đất nước anh hùng ở châu Á và được nhân dân các nước Arab nói riêng và thế giới nói chung ngưỡng mộ. Ngoài ra, theo ông, cũng cần phải khẳng định rằng Ai Cập và Việt Nam có mối quan hệ chính trị và ngoại giao hết sức tốt đẹp trong suốt hơn 55 năm qua. Quan hệ giữa hai nước đã chứng kiến nhiều thành quả trong hợp tác về kinh tế, chính trị, văn hóa, và thương mại trong những năm gần đây. 

Ngoài ra, trong một bài viết trong cuốn sách “55 năm Quan hệ Hữu nghị Việt Nam - Ai Cập”, cựu Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Reda El Taify cho biết ông rất khâm phục và ngưỡng mộ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, bảo tồn những giá trị văn hóa và lịch sử cũng như hòa nhập nhanh với thế giới. Theo ông Taify, Việt Nam cũng như Ai Cập có nhiều kinh nghiệm quý báu có thể chia sẻ với thế giới. 

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Khaled Tharwat đã khẳng định rằng Ai Cập coi Việt Nam là một trọng tâm trong chính sách hướng Đông của mình. Ai Cập đánh giá cao những thành tưụ phát triển kinh tế - xã hội, vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Thứ trưởng Tharwat tái khẳng định Ai Cập ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và LHQ.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.