Chuyển đổi số tạo bước đột phá trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Trong 2 ngày ( 30 và 31/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - khát vọng - phát triển”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.
Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Đại hội đã hiệp thương, cử 115 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; cử 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân; có nhiều cách làm hay, sáng tạo để phục vụ tuyên truyền, vận động. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của địa phương. Đồng thời cần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với phương châm “nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật”. Nghệ An triển khai tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú thích ảnh
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc động viên gần 500.000 đồng bào dân tộc thiểu số tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; động viên hơn 450.000 đồng bào tôn giáo “sống tốt đời đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Mặt trận Tổ quốc hoàn thành Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho gần 8.000 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở còn lại của giai đoạn 2023 - 2025. Cùng với đó là chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, nhất là đối với cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân, các dự án đầu tư phát triển...

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu 100% các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của người dân được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Có 100% cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp và trên 90% Trưởng Ban công tác Mặt trận kết nối, tương tác với Trang thông tin Zalo OA chuyển đổi số, Facebook, Fanpage Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh. Hàng năm, cấp tỉnh tổ chức ít nhất 3 cuộc giám sát và 4 cuộc phản biện xã hội. Cấp huyện tổ chức được ít nhất 2 cuộc giám sát và  2 cuộc phản biện xã hội; cấp xã 1 cuộc giám sát, 1 cuộc phản biện xã hội. Tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp kịp thời và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết...

Chú thích ảnh
Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029, ra mắt Đại hội. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai các cuộc vận động; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 13.385 ngôi nhà cho người nghèo, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ và công tác an sinh xã hội khác. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động kết nối trên 182 nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm, thông qua hoạt động Chương trình gặp mặt, tri ân định kỳ hai năm/lần với giá trị hỗ trợ trên 430 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì 8.425 cuộc giám sát, tham gia phối hợp giám sát 6.370 cuộc; tổ chức 5.508 cuộc phản biện xã hội...

Duy Hưng - Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.