Chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành hữu quan xem xét cơ chế thực hiện Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa I thành khu đô thị thương mại dịch vụ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành hữu quan xem xét cơ chế thực hiện Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa I thành khu đô thị thương mại dịch vụ.


KCN Biên Hòa I được hình thành từ năm 1963, có tổng diện tích 324,08 ha, hiện có 104 doanh nghiệp hoạt động với hơn 26.000 lao động.


Do KCN hình thành đã lâu và không được bảo dưỡng, duy tu thường xuyên nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết các nhà máy trong KCN do điều kiện kỹ thuật và kinh phí hạn chế nên gây ô nhiễm khu vực và nguồn nước sông Đồng Nai.


Theo kiến nghị của tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương chuyển đổi và giao UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với các bộ, ngành liên quan lập dự án, trong đó làm rõ cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi để di chuyển các doanh nghiệp, nhà máy ra ngoài KCN Biên Hòa, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và trình duyệt theo quy định.


Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng của toàn khu khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, được phân cấp cho chủ đầu tư cấp 1 cũng như các doanh nghiệp tự chuyển đổi và phân kỳ đầu tư nhiều giai đoạn đến năm 2022.


Phó Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo về việc tính toán nguồn vốn, hiệu quả kinh tế và các cơ chế liên quan đến đất đai. Đặc biệt là các chính sách thuế, tín dụng đối với doanh nghiệp di dời trong KCN Biên Hòa 1 cũng như chủ đầu tư cấp I.


Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp các ý kiến các bộ, ngành để tính toán, hoàn thiện Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I, đảm bảo các giải pháp và lộ trình khả thi, phù hợp với điều kiện thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.


Theo chinhphu.vn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.