Chuyển danh sách 60 dự án bất động sản để Thanh tra Chính phủ lựa chọn thanh tra

Xung quanh câu chuyện Bộ Tài chính đề xuất thanh tra 60 dự án bất động sản, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, việc đề xuất thanh tra các dự án là Bộ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Đây là các dự án thuộc diện rà soát tình trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa được thực hiện từ 1/7/2014 đến năm 2016.

Sau rà soát, trong số 60 dự án đó, đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm so với Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, gây bức xúc trong dư luận, Bộ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh đình những dự án đang thực hiện đồng thời phải có biện pháp ngăn chặn và khắc phục.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, thực hiện việc Thủ tướng giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm tra, thanh tra tình trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã chuyển danh sách 60 dự án này sang cho Thanh tra Chính phủ tham khảo để chọn ra các đối tượng rủi ro để thực hiện thanh tra, kiểm tra.

 

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, trước kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh về các dự án này, Bộ Tài chính rất đồng tình.

Chẳng hạn như việc kiến nghị Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai về cơ chế định giá đất và cơ chế đấu thầu giá đất. Thực tế, một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đấu thầu giá đất đã bán đạt trên 1.400 tỷ đồng, trong khi giá khởi điểm chỉ có 580 tỷ đồng.

Hay việc vẫn cho các chủ đầu tư vi phạm tiếp tục xây dựng, nhưng cam kết phải thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng các nghĩa vụ theo thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, vẫn đảm bảo quyền lợi của người mua hàng.

“Bản thân người mua hàng mua theo giá thị trường nhưng nhà đầu tư mua giá phi thị trường để bán giá thị trường, nên chênh lệch đó không thể bắt người tiêu dùng chịu, mà phải bắt nhà đầu tư chịu”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trích dẫn kiến nghị của Hiệp hội bất động sản.

Thạch Huê (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.