Chuyển công tác cán bộ để xác minh việc bao che người nhà làm sai

Ngày 25/4, ông Lưu Hoàng Ly, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, cho biết đã ký Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc điều động viên chức đối với ông Nguyễn Văn Hòa, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị, Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu.
Chú thích ảnh
Khu đất xảy ra tranh chấp.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Hòa đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Bạc Liêu. Nhiệm vụ cụ thể của ông Hòa do Thủ trưởng đơn vị phân công.

Ông Lưu Hoàng Ly khẳng định, UBND thành phố Bạc Liêu không bất lực trước tình trạng người nhà cán bộ trật tự đô thị “làm càn” như phản ánh của một số cơ quan báo chí.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Hòn (trú tại đường Trần Huỳnh, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu) với nội dung “gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị, thuộc Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu, có hành vi liên kết với trùm xã hội đen đến uy hiếp gia đình ông để cho người em của ông Hòa là ông Nguyễn Văn Thuận xây nhà trên phần đất mà hiện tại ông Hòn đang quản lý…”, thành phố đã thành lập hai đoàn kiểm tra của Thành ủy và UBND thành phố. Khi vụ việc đang được kiểm tra thì báo chí tiếp tục phản ánh.

Trước mắt, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu đã ký quyết định phân công một Phó trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố kiêm nhiệm chức danh Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị.

Ông Lưu Hoàng Ly cho biết thêm, sau khi có kết luận của hai đoàn kiểm tra, UBND thành phố Bạc Liêu sẽ xử lý nghiêm vụ việc này theo quy định của pháp luật.  

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương, ngày 22/4, Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 3559-CV/VPTU, chuyển đến Thành ủy Bạc Liêu để chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết và báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15/5 về vấn đề một số cơ quan báo chí phản ánh việc cán bộ bao che cho người thân mua đất, xây dựng công trình trái phép.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, dù biết thửa đất số 250, tại đường Tôn Đức Thắng, Khóm 7, Phường 1 là đất tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Hòn với Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu, đã được lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo ngành chức năng thu hồi trả lại cho ông Hòn nhưng anh em ông Hòa, ông Thuận cố tình ép giá, rồi cho xã hội đen đến uy hiếp gia đình ông Hòn, bắt giao đất.

Tiếp tay cho người nhà cán bộ này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bạc Liêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng cho ông Thuận. Trong quá trình xây nhà ông Thuận đã có xung đột với gia đình ông Hòn, trở thành điểm nóng tranh chấp đất đai ở địa phương.

Điều dư luận bức xức là dù vụ việc đã diễn ra nhiều tháng, được nhiều cơ quan báo chí phản ánh, Thanh tra Sở Xây dựng, UBND thành phố Bạc Liêu, UBND Phường 1… đã ban hành nhiều văn bản buộc ông Thuận dừng thi công, tháo dỡ phần xây dựng sai quy hoạch phê duyệt nhưng chính quyền thành phố không những không xử lý kiên quyết mà còn cố tình làm ngơ để công trình xây dựng đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng; cán bộ, người nhà cán bộ làm sai cũng không bị xử lý.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.