Chuyên cơ chở Tổng thống Trump tới Davos bất ngờ quay đầu về Washington

Nhà Trắng cho biết chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) chở Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Davos (Thụy Sĩ) dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) buộc phải quay lại Washington ngay sau khi cất cánh.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 16/1/2026. Ảnh: Getty Images

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 21/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải quay trở lại khu vực Washington, D.C., sau khi một sự cố kỹ thuật được phát hiện trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) không lâu sau khi máy bay khởi hành tới Davos, Thụy Sĩ, vào ngày thứ 20/1.

Trong một thông báo ngắn, Nhà Trắng cho biết: “Sau khi cất cánh, tổ bay Air Force One phát hiện một sự cố điện nhỏ. Vì lý do thận trọng tối đa, Air Force One đang quay trở lại Căn cứ Liên hợp Andrews. Tổng thống và đoàn tháp tùng sẽ lên một máy bay khác và tiếp tục hành trình tới Thụy Sĩ”.

Hãng AP của Mỹ dẫn lời một phóng viên có mặt trên máy bay cho biết hệ thống đèn trong khoang báo chí đã tắt trong chốc lát ngay sau khi cất cánh.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos vào chiều 21/1.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng được cho là sẽ thảo luận với các lãnh đạo châu Âu về kế hoạch mua lại Greenland từ Đan Mạch, động thái đang vấp phải sự phản đối của nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.

Tổng thống Trump đã đe dọa áp đặt các mức thuế mới đối với một số quốc gia châu Âu bắt đầu từ tháng tới nếu không đạt được thỏa thuận về Greenland.

Theo các nguồn tin, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đang bàn thảo những biện pháp đáp trả có thể có, bao gồm việc kích hoạt lại các mức thuế trước đây đã bị đình chỉ đối với hàng hóa Mỹ và hạn chế quyền tiếp cận thị trường EU của các công ty Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án các mối đe dọa của Trump là “không thể chấp nhận được” trong một bài phát biểu tại Davos vào ngày 20/1, khẳng định EU sẽ chống lại mọi nỗ lực nhằm “làm suy yếu và đặt châu Âu vào thế lệ thuộc”.

Trước đó vào ngày 19/1, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland - bà Vivian Motzfeldt - về “tầm quan trọng của Bắc Cực, bao gồm cả Greenland, trong cấu trúc an ninh tập thể”.

Trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết các đồng minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong những vấn đề quan trọng này, nhấn mạnh biện pháp mang tính xây dựng nhất là cùng đóng góp cho nỗ lực nâng cao sức mạnh cho liên minh quân sự này tại vùng Cực Bắc.

Về phần mình, Bộ trưởng Poulsen xác nhận Đan Mạch đã đề xuất NATO nên triển khai các hoạt động trinh sát tại Greenland, với sự hỗ trợ của hòn đảo Bắc Cực này.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Bắc Âu tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhận định một sứ mệnh của NATO tại Greenland “có thể là hướng đi phù hợp”.

Ông Jonson cho biết các nước Bắc Âu đang xem xét những biện pháp mang tính xây dựng nhất nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực Bắc Cực

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.