Chuyến bay nhân đạo miễn phí thứ hai từ Ba Lan đưa công dân Việt Nam về nước

Hồi 17h10 ngày 12/3 (23h10 cùng ngày theo giờ Hà Nội), chuyến bay miễn phí đưa 288 công dân Việt Nam từ Ukraine về nước mang số hiệu VN58 của Hãng hàng không Vietnam Airlines đã cất cánh từ Sân bay quốc tế Chopin ở thủ đô Vacsava, dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 6h30 sáng 13/3.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, đây là chuyến bay nhân đạo miễn phí thứ hai của Nhà nước Việt Nam từ thủ đô Vacsava, Ba Lan, đưa công dân sơ tán từ Ukraine về nước. Trước đó, chuyến bay thứ nhất đưa 300 công dân đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, vào sáng 10/3. Các đối tượng được ưu tiên đông nhất trong chuyến bay này vẫn là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Cũng như chuyến bay thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với bà con. Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng cùng đại diện lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Ba Lan và các hội, đoàn thể trong cộng đồng người Việt đã ân cần, chu đáo đưa đồng bào Việt Nam ra sân bay để về quê hương trên chuyến bay VN58. Toàn bộ cán bộ Đại sứ quán và Ban hỗ trợ của Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã trực tiếp giúp đỡ và hướng dẫn bà con làm thủ tục tại sân bay. Ban hỗ trợ cộng đồng và nhiều bà con người Việt tại Ba Lan đã hỗ trợ phương tiện đưa đón bà con từ các địa điểm lưu trú ở thủ đô Vacsava tới sân bay.

Trước đó, Hội người Việt Nam tại Ba Lan và nhiều bà con tự nguyện trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã hỗ trợ thu xếp chỗ ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con trước khi lên máy bay về nước.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, để đảm bảo không bỏ sót ghế trên chuyến bay, các công dân cần đến sân bay trước giờ bay 5 tiếng. Người nào không đến đúng thời gian quy định thì suất bay sẽ được sắp xếp cho những người trong danh sách dự phòng.

Suốt vài ngày qua, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã thường xuyên rà soát lại danh sách bà con đăng ký nguyện vọng về nước và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo những trường hợp không có đủ giấy tờ có thể được về nước trên chuyến bay này.

Trong bối cảnh nhiều bà con người Việt từ Ukraine sang sơ tán tại các nước lân cận, trong đó có Ba Lan, bày tỏ nguyện vọng trở về nước, việc nỗ lực tổ chức các chuyến bay nhân đạo miễn phí của Nhà nước Việt Nam dành cho bà con thể hiện sự quan tâm hàng đầu của Đảng và Chính phủ trong công tác bảo hộ công dân, nhằm đảm bảo cao nhất an toàn về tính mạng và tài sản đối với các công dân Việt Nam sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Hồng Kỳ - Trần Hiếu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.