Chương trình 'Xuân đoàn kết - Tết biên cương' tại Quảng Trị

Chiều 22/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự chương trình “Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã A Ngo, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” đã mang đến cho người dân các xã biên giới của tỉnh Quảng Trị một mùa xuân mới đầm ấm, thắm tình quân dân.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng nơi biên giới, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động hội viên phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới; động viên đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên cương thực hiện nếp sống văn minh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

Đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào các dân tộc huyện Đakrông nói riêng tiếp tục phát huy đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cảnh giác trước âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để lôi kéo di dân tự do, chia rẽ đồng bào các dân tộc.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào cùng nhau xây dựng, gìn giữ tình đoàn kết, hữu nghị trong sáng, thủy chung, bền vững của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Lào nói chung, giữa các xã vùng biên giới giữa hai nước nói riêng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Phó Chủ tịch nước chúc mừng những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đạt được.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất quý báu của người lính Cụ Hồ, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự; giúp người dân có cuộc sống bình yên; tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các thành viên trong đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay…

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.