Chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới 2020' tại Quảng Bình

Đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới 2020" tại các xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy và Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Chú thích ảnh
Nhiều hoạt động trong chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới 2020". 

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động như: Giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; đốt lửa trại truyền thống; Hội thi gói bánh chưng xanh, các trò chơi dân gian... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tình đoàn kết quân dân gắn bó, được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. 

Cũng tại chương trình này, Ban tổ chức đã trao 500 cặp bánh chưng, 450 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hộ có thành tích trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các hộ hội viên, phụ nữ nghèo trong chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”… và 3 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều vật phẩm khác cho nhân dân hai xã Kim Thủy và Quảng Đông.

Qua đó nhằm giúp đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cán bộ quân y và chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các nhà hảo tâm khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người, tổ chức cắt tóc cho hàng trăm người trên địa bàn các xã biên giới… 

Dịp này, Đồn Biên phòng Làng Ho, Đồn Biên phòng Ròon cũng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình "Ánh sáng vùng biên" cho bản Làng Ho (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) và thôn Nam Lãnh (xã Quảng Phú, Quảng Trạch). Chương trình nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và bảo đảm an ninh trật tự… 

Thượng tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Đây là các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trên hai tuyến biên giới, vùng biển. Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Chú thích ảnh
Nhiều hoạt động trong chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới 2020". 

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương biên giới thực hiện nhiều chương trình bổ ích như giúp bản làng xây dựng nông thôn mới, chương trình ánh sáng vùng biên... hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an ninh biên giới.

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.