Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử

Tối 20/2 (mùng 5 Tết Mậu Tuất), tại Công viên Tao Đàn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức các ngày Lễ lớn Thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2018) với chủ đề "Hùng thiêng sông núi Việt Nam". Đến dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo tầng lớp nhân dân.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử ảnh 1

Tiết mục "Âm vang trống trận" đặc sắc tái hiện một phần khí phách hào hùng của nghĩa quân Tây Sơn.

Phát biểu tại chương trình, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại lịch sử cách đây vừa tròn 229 năm, vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy tài tình, sáng tạo của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định Chiến thắng Đống Đa là sự hội tụ, kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, độc lập, tự do ngàn đời của nhân dân; đồng thời còn mang ý nghĩa khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường của quân và dân ta trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong không khí đất trời vào Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào một mùa Xuân mới với nhiều thành tựu đạt được và tiếp tục vững tin, nỗ lực phát triển trên nhiều lĩnh vực. Bà Tô Thị Bích Châu tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Từ mùa Xuân này, Thành phố sẽ khởi động những sáng tạo mạnh mẽ hơn, để ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha ông đi trước.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng. Các tiết mục đã tái hiện lại không khí hào hùng của nghĩa quân Tây Sơn dũng mãnh kiên cường trước giặc xâm lăng như: Nhạc múa “Âm vang trống trận” – biểu diễn Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thuận (cháu 9 đời nghĩa sỹ đánh trống trận Tây Sơn); bài chòi “Ngàn năm bia đá”… Qua đó gợi nhắc về một ký ức lịch sử đầy tự hào, khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam và thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, mong muốn tiếp tục vun đắp, bảo vệ Tổ quốc ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và phát triển.

Tin, ảnh: Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.