Chương trình 'Áo ấm mùa đông biên giới' đã đến tay đồng bào

Những ngày đầu năm mới 2018, chuyến công tác của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn mang đầy ý nghĩa, khi trao tặng 300 suất quà gồm áo ấm, chăn mùa đông cho đồng bào các dân tộc và học sinh phân Trường Mầm non thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình và thôn Bản Piàng, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Chương trình 'Áo ấm mùa đông biên giới' đã đến tay đồng bào ảnh 1

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chuyển quà đến tặng cho người dân.

Vượt qua quãng đường dài quanh co, khúc khuỷu lên khu du dịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, càng lên cao càng cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông nơi đây. Ông Triệu Chằn Và, Trưởng thôn Khuổi Tẳng cho biết: Do điều kiện địa lý, Khuổi Tẳng là thôn đặc biệt khó khăn với trên 80% hộ gia đình là hộ nghèo và cận nghèo. Cuộc sống người dân phụ thuộc vào chăn nuôi, trồng trọt, thu nhập từ rừng, khiến kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tại phân Trường Mầm non thôn Khuổi Tẳng, các thành viên đoàn công tác đã động viên, thăm hỏi các cháu học sinh và nhân dân trên địa bàn; đồng thời trao tặng chăn ấm cho bà con, ân cần mặc từng chiếc áo ấm cho các cháu học sinh.

Chương trình 'Áo ấm mùa đông biên giới' đã đến tay đồng bào ảnh 2

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tặng áo ấm cho học sinh phân trường Mầm non Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

Cô giáo Hoàng Thị Ngoại phụ trách lớp học cảm động cho biết: Ở đây người dân còn nghèo lắm, mùa rét thấy học sinh ăn mặc không đủ ấm, khoác những chiếc áo cũ sờn rất thương. Vì vậy, những chiếc áo ấm mới này rất có ý nghĩa với học sinh vùng khó khăn. Cô Ngoại mong rằng Chương trình “Áo ấm mùa đông biên giới” của Bộ đội Biên phòng tiếp tục có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa với người dân và học sinh vùng khó.

Thượng tá Trịnh Hữu Tăng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Với mong muốn đồng bào các dân tộc và các em học sinh ở các thôn, bản vùng cao của tỉnh Lạng Sơn được sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh, năm 2017, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phát động Chương trình “Áo ấm mùa đông biên giới” nhằm giáo dục cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hưởng ứng các hoạt động thiết thực chung tay vì nhân dân khu vực biên giới; tăng cường mối quan hệ gắn bó, mật thiết quân - dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Chương trình 'Áo ấm mùa đông biên giới' đã đến tay đồng bào ảnh 3

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tặng áo ấm, chăn mùa đồng cho nhân dân thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

Rời thôn Khuổi Tẳng, đoàn công tác tiếp tục đến thôn Bản Piàng, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc. Con đường từ Đồn Biên phòng Ba Sơn đến thôn Bản Piàng khoảng trên 10 km nhưng phải mất hơn một tiếng đồng hồ đoàn công tác mới vào được đến nơi. Vất vả khó khăn là vậy nhưng khi gặp bà con nơi đây, mọi mệt nhọc của các thành viên trong đoàn đều tan biến.

Ông Dương Chằn Sinh vui vẻ cho biết: Nghe cán bộ thôn thông báo, có cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng mang áo ấm, chăn mùa đông đến cho bà con, người dân trong thôn rất phấn khởi, mặc dù có người phải đi bộ 3 tiếng đồng hồ nhưng đều có mặt ở đây từ đầu giờ chiều để nhận quà.

Vậy là áo ấm và chăn mùa đông đã được trao tận tay cho bà con. Với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng, những phần quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, sẽ giúp đồng bào các dân tộc thêm phần ấm áp trong những ngày mùa đông giá rét.

Phút chia tay, ông Triệu Sáng Lèn, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc thay mặt bà con nơi đây cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã quan tâm, động viên tinh thần, làm ấm lòng nhân dân vùng còn nhiều khó khăn này và nguyện luôn sát cánh cùng các anh giữ vững bờ cõi, biên cương của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.