Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu tại Vòng Bắc Cực

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, nhằm ứng phó với tình trạng Trái Đất ấm lên làm suy giảm nhanh chóng khối lượng băng tại Bắc Cực, một Hội nghị giữa Bộ trưởng khoa học các nước Vòng Bắc Cực mở rộng đã được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại thủ đô Tokyo trong hai ngày 8 và 9/5. 
Chú thích ảnh
Một tảng băng lớn ở Greenland. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại hội nghị lần thứ ba do Nhật Bản và Iceland đồng chủ trì này, ngoài 8 nước trong Vòng Bắc Cực gồm Iceland, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Nga và Na Uy còn có sự tham dự của đại diện 21 nước quan tâm đến Vòng Bắc Cực, trong đó có Trung Quốc, cùng đại diện 6 nhóm dân tộc bản địa sinh sống tại khu vực này. Điều phối các chương trình hội nghị là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Koichi Hagiuda.

Kết thúc hai ngày thảo luận, hội nghị đã ra Tuyên bố chung khẳng định sẽ tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững và thúc đẩy kết nối giữa các điểm quan trắc tại Vòng Bắc Cực.

Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở đánh giá tình trạng ấm lên tại Vòng Bắc Cực tăng dần trong những năm gần đây với tốc độ gấp 2-3 lần so với tốc độ trung bình của toàn cầu. Riêng trong năm 2020, diện tích băng tại Vòng Bắc Cực đã giảm mạnh với nhiều vùng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục. 

Có quan điểm cho rằng chính sự biến đổi khí hậu ở khu vực này dẫn đến những đợt tuyết rơi bất thường tại một số nước, trong đó có Nhật Bản. Tuy nhiên, các dữ liệu đưa ra chưa đủ để chứng minh điều đó do thiếu thông tin từ các điểm quan trắc tại Vòng Bắc Cực. Mặt khác, lợi ích rất lớn từ nguồn tài nguyên dưới lòng đất cũng như Tuyến đường biển phương Bắc (SNR) cũng đang nhận được sự chú ý của nhiều nước. Chính vì vậy, Tuyên bố chung của hội nghị lần này đã xác nhận quyết tâm của các nước trong tăng cường hợp tác và kết nối giữa các điểm quan trắc để nhiều quốc gia có thể sử dụng trong nghiên cứu và dự báo tình hình. Tuyên bố cũng nhấn mạnh cần tận dụng tối đa kiến thức và kinh nghiệm của các dân tộc bản địa phục vụ cho mục đích này. 

Vòng Bắc Cực bao gồm vùng Bắc Cực và khu vực phía Nam ngay bên dưới, đánh dấu cực Nam của khu vực có ngày vùng cực (ngày có mặt trời suốt 24 giờ) và đêm vùng cực (ngày không có mặt trời suốt 24 giờ). Vòng Bắc Cực đi qua lãnh thổ của 8 quốc gia và chỉ có một số ít nhóm dân tộc bản địa sinh sống tại khu vực này. Tình trạng ấm lên tại Vòng Bắc Cực những năm gần đây đã thúc đẩy các nước liên quan cùng thảo luận các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế tại vùng đất khắc nghiệt quanh năm chìm trong băng giá này.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.